Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng

Thứ Năm, 12/12/2019, 15:51
Ngày 12-12, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2019 – 2024.


Báo cáo trung tâm và các tham luận tại Đại hội khẳng định: 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng của BĐBP đã trở thành động lực cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, hoàn thành nhiệm vụ.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP phát biểu bế mạc đại hội.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân các dân tộc khu vực biên giới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác thi đua khen thường  và phong trào thi đua quyết thắng đồng bộ, toàn diện với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. BĐBP đã chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ công tác Biên phòng, xây dựng lực lượng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 

: Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP phát biểu tại đại hội.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trình Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản có ý nghĩa quan trọng như: Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; xây dựng Dự án Luật Biên phòng Việt Nam… 

Các đơn vị BĐBP đã triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo. Tích cực, chủ động triển khai tốt các kế hoạch, phương án phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân và các địa phương ứng phó, khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai.

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

BĐBP đã đóng góp, xây tặng 1.373 căn nhà “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” trị giá trên 10 tỷ đồng; đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên 25,5 tỷ đồng, nhận phụng dưỡng 118 Mẹ Việt Nam Anh hùng; xây “Quỹ hiếm muộn và bệnh hiểm nghèo” trong BĐBP, giúp 235 cặp vợ chồng hiếm muộn sinh con. 

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, phong trào Thi đua Quyết thắng đã động viên cán bộ chiến sĩ dũng cảm, mưu trí đấu tranh thắng lợi 658 chuyên án, hơn 1.600 phương án và kế hoạch nghiệp vụ, bắt giữ và xử lý hơn 50.000 vụ/gần 90.000 đối tượng, thu giữ 11,42 tấn ma túy, trên 43 triệu lít dầu, 445 khẩu súng, 3,5 tỷ tiền giả, bắt giữ 265 đối tượng mua bán người, giải cứu 314 nạn nhân…

Các đại biểu và Mẹ Việt Nam Anh hùng trò chuyện sau giờ giải lao của Đại hội.

Phong trào Thi đua Quyết thắng cũng góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng và bảo vệ biên giới. Các đơn vị BĐBP tích cực tuyên truyền, phối hợp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, tổ chức hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân”. Đã thành lập được hơn 1.500 Tổ tự quản/ gần 50.000 hộ gia đình và hơn 60.000 cá nhân đăng ký tham gia tự quản hơn 4.000km đường biên, 3.141 mốc giới...

Từ thực tiễn phong trào Thi đua Quyết thắng đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trên các lĩnh vực công tác. Thông qua phong trào Thi đua Quyết thắng, lực lượng BĐBP đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2014) và Huân chương Quân công hạng Nhất (năm 2018). 

Từ năm 2014 đến nay, toàn lực lượng có 74 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công, 1.417 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 9 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 141 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 671 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Bộ Quốc phòng, 6.865 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP.

X.Mai
.
.
.