Đại tướng Tô Lâm dự Đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Trụ

Thứ Ba, 19/05/2020, 18:34
Trong 2 ngày 18 và 19/5/2020, Đảng bộ xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025.


Về dự Đại hội có các đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên; đại diện lãnh đạo huyện Văn Giang, lãnh đạo xã Nghĩa Trụ.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, các chi bộ và toàn thể đảng viên trong xã đã bám sát Nghị quyết Đại hội, đề ra các giải pháp sát thực, hiệu quả, trong đó đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

Toàn cảnh Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào kết quả, chỉ rõ những tồn tại, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Thảo luận, nhất trí thông qua: Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành trình Đại hội. Đại hội đã tiến hành bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành đảng bộ xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 và  bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Văn Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đại biểu.

Đồng chí Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đại tướng Tô Lâm đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Văn Giang nói chung, xã Nghĩa Trụ nói riêng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bước sang nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị Đảng bộ xã Nghĩa Trụ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành mục tiêu Đại hội XXV. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị trong tương lai; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chăm lo tốt hơn nữa đời sống các gia đình chính sách, xã hội, người nghèo; đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Đồng chí Đại tướng Tô Lâm dâng hương và ghi vào sổ lưu niệm tại nhà thờ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau khi dự Đại hội, nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), đoàn công tác của đồng chí Bộ trưởng đã về dâng hương tại nhà thờ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Phương Huyền
.
.
.