Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp mặt đại biểu quốc hội qua các thời kỳ

Thứ Ba, 05/01/2016, 15:53
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì buổi gặp mặt các đại biểu nguyên là lãnh đạo Quốc hội, thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại diện các thế hệ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) các nhiệm kỳ...
Sáng 5-1, tại phòng Tân Trào, Toà nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì buổi gặp mặt các đại biểu nguyên là lãnh đạo Quốc hội, thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại diện các thế hệ ĐBQH các nhiệm kỳ về tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6-1-1946/ 6-1-2016). Cùng dự buổi gặp mặt có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Chương trình được tổ chức nhằm tri ân sự đóng góp của các thế hệ ĐBQH vào quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội trong 70 năm qua; là dịp để trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những ý kiến đóng góp của ĐBQH vào quá trình đổi mới của Quốc hội trong thời gian tới. 

Thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng gửi tới các ĐBQH qua các thời kỳ lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, tiếp tục có nhiều thành công, đóng góp sức lực cho sự nghiệp cách mạng và đổi mới nước nhà, cũng như sự nghiệp phát triển của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng với các đại biểu.

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội cho biết, kể từ khoá I đến khoá XIII, Quốc hội có 5.976 đại biểu được bầu, và mỗi ĐBQH đều có quyền tự hào bởi họ được nhân dân trao cho trọng trách là đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, mỗi ĐBQH đều mang trong mình hơi thở của cuộc sống, sức mạnh của nhân dân, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bày tỏ niềm xúc động khi ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc nói chung và của Quốc hội nói riêng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thể hiện sự tri ân đối với các bậc lão thành cách mạng, các ĐBQH đã hy sinh ngay khi được bầu, hay những người dân đi bầu cử, phụ trách công tác bầu cử hy sinh ngay trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước nhà, những người đã ngã xuống vì sự lớn mạnh của Quốc hội.

Khẳng định vai trò của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 là cuộc bầu cử được sự ủng hộ của toàn dân, lập nên nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, giúp nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh việc kế thừa và phát huy truyền thống của các ĐBQH, dù trải qua gian lao, thử thách song Quốc hội là của nhân dân và luôn phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Các đại biểu Quốc hội phát biểu tại buổi gặp mặt.

Vì thế, ĐBQH các khóa tiếp theo có trách nhiệm kế thừa và phát huy những thành tựu của các khóa đi trước, không ngừng hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vai trò, vị trí của Quốc hội vì nhân dân phục vụ, hoàn thành tốt sứ mạng lịch sử của mình, Chủ tịch Quốc hội căn dặn. 

Tại buổi gặp mặt thân tình này, lãnh đạo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và đại diện ĐBQH qua các thời kỳ còn được lắng nghe những tâm sự, chia sẻ xúc động của các đồng chí đại biểu Quốc hội các  nhiệm kỳ như: Nguyễn Văn Yểu, Đặng Quân Thụy, Vừ Mí Kẻ, Vũ Mão, Nguyễn Ngọc Trân…

Quỳnh Vinh
.
.
.