Cán bộ, công chức, viên chức trẻ phải vừa “hồng”, vừa “chuyên”

Thứ Tư, 04/11/2020, 00:10
Chiều 3/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gặp mặt 56 cá nhân tiêu biểu nhận Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ VII, năm 2020.

Đây là những gương mặt đại diện cho hàng triệu thanh niên Việt Nam có thành tích xuất sắc trong công tác, được Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tuyên dương.

Ghi nhận những nỗ lực trong công tác và những kết quả mà các cán bộ, công chức, viên chức trẻ đạt được trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá, thế hệ trẻ ngày càng năng động, được đào tạo bài bản và xứng đáng là người chủ tương lai của đất nước.

56 gương mặt nhận danh hiệu “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” là những bông hoa đẹp, được lựa chọn từ các cơ quan hành chính từ cấp huyện, tỉnh, trung ương, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước.

Các cán bộ, công chức, viên chức trẻ đã thể hiện tiêu biểu tinh thần chủ động, xung kích, sáng tạo, không ngại khó, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, tích cực trong tham mưu, đề xuất ý tưởng, sáng kiến, tham gia cải cách hành chính, xây dựng tác phong, lề lối công tác, đạo đức công vụ, tham gia các hoạt động tình nguyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong phòng, chống đại dịch COVID-19 và phòng chống, khắc phục bão lũ tại miền Trung thời gian gần đây.

Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, ngay từ ngày đầu thành lập nước, Đảng, Bác Hồ kính yêu luôn coi trọng việc xây dựng nền hành chính quốc gia. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, có đầy đủ phẩm chất, năng lực và coi đó là vấn đề có tầm quan trọng chiến lược, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng và sự nghiệp cách mạng.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức nói chung và cán bộ, công chức, viên chức trẻ nói riêng phải thực sự là những người “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Cán bộ, công chức trong bộ máy công quyền cần nhận thức và thể hiện vai trò là “công bộc” của dân, tận tụy phục vụ nhân dân, không gây phiền hà, nhũng nhiễu, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục là tấm gương sáng để nhân rộng trong lao động, công tác, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu “việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng lưu ý cán bộ, công chức, viên chức trẻ phải là lực lượng xung kích, năng động đi đầu trong xây dựng tác phong đạo đức, tích cực học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

Phó Thủ tướng Thường trực hoan nghênh Trung ương Đoàn đã sáng tạo tổ chức Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc và mong muốn hoạt động vinh danh cán bộ, công chức, viên chức trẻ này được duy trì tổ chức hàng năm; đề nghị Trung ương Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và các phong trào, hoạt động trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ để khơi dậy, cổ vũ và phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo; ý thức rèn luyện trong lao động, công tác; xung kích đi đầu trong nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, nhất là thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào thực tiễn công việc; nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong hoạt động công vụ, tham gia cải cách hành chính và chủ động hội nhập quốc tế.

Chu Thanh Vân
.
.
.