Báo QĐND kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Thứ Hai, 19/10/2020, 13:16
Sáng 19/10, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (20/10/1950 - 20/10/2020) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.


Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Quân ủy Trung ương, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; lãnh đạo một số cơ quan Trung ương…

Cách đây 70 năm, vào giai đoạn khó khăn, ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền, Bộ Tổng Tư lệnh đã quyết định sáp nhập 2 tờ báo “Vệ Quốc quân” và “Quân du kích” thành một tờ báo thống nhất của Quân đội và dân quân Việt Nam, ra số đầu tiên tại Thủ đô kháng chiến (thôn Khau Diều, xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên). Tờ báo mới của lực lượng vũ trang được Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đặt tên. 

Người nói: “Quân đội ta là Quân đội nhân dân, tờ báo của quân đội là “Quân đội nhân dân”. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Báo QĐND ra số đầu tiên và là Ngày truyền thống của Báo, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, chiến sĩ, người lao động của Báo QĐND qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh những thành tích đạt được của Báo QĐND trong 70 năm qua và mong rằng, thời gian tới, Báo cần phải có chủ trương, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án quy hoạch; chú trọng xây dựng con người, đầu tư trang thiết bị hiện đại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

“Trong đó, tôi đặc biệt nhấn mạnh vấn đề xây dựng đội ngũ những người làm báo. Báo QĐND phải luôn giữ vững định hướng chính trị, coi chính trị là sinh mệnh, là linh hồn của tờ báo. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo QĐND phải có bản lĩnh, lập trường, quan điểm vững vàng, có kiến thức sâu rộng, có khả năng phân tích, định hướng tư tưởng trước những bước ngoặt, sự kiện lớn trong nước và quốc tế theo quan điểm đường lối của Đảng. Vì vậy, xây dựng tờ báo hiện đại không chỉ đơn thuần là đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ khoa học-công nghệ, mà quan trọng hơn là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ” – Đại tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Báo QĐND. 
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi lễ. 

Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo QĐND khẳng định, kế thừa và phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của tờ báo hai lần Anh hùng, luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của nhà báo chiến sĩ, quyết tâm xây dựng Báo QĐND trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực, hiện đại, giữ vững tôn chỉ mục đích, xứng danh là cơ quan của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam.

Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập phát biểu tại buổi lễ. 
Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Báo QĐND.

Nguyễn Thanh
.
.
.