Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về TTXH 6 tháng đầu năm 2016:

Tỷ lệ điều tra phá án cao

Thứ Hai, 04/07/2016, 15:00
Tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 do Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an tổ chức tại TP Hồ Chí Minh ngày 29-6, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá cao và ghi nhận những thành tích mà Tổng cục Cảnh sát nói chung và Công an các tỉnh thành trên cả nước đạt được trong việc tấn công và trấn áp tội phạm.

Theo thống kê của Tổng cục cảnh sát, trong 6 tháng đầu năm 2016, số vụ phạm pháp hình sự giảm, tỷ lệ điều tra khám phá án cao.

Tội phạm hình sự trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp

Theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát, trong 6 tháng đầu năm 2016, đã giảm 4,66% số vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 78,47%. Tuy nhiên án kinh tế phát hiện nhiều hơn 20,96%, án tham nhũng cao hơn 7,89%,  số vụ buôn lậu nhiều hơn 30,33%, số vụ sản xuất, vận chuyển buôn bán hàng cấm nhiều hơn 12,76%,  tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhiều hơn 21,6%, vi phạm về môi trường phát hiện nhiều hơn 38,64%, ma túy nhiều hơn 32,93%... Các số liệu này cho thấy tình hình tội phạm trên tất cả các lĩnh vực vẫn diễn biến rất phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Tội phạm có tổ chức có dấu hiệu phức tạp trở lại trên nhiều tuyến, địa bàn trong cả nước (chủ yếu liên quan đến hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ thuê, tổ chức các hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá…), nhiều băng nhóm lưu manh côn đồ dùng súng, lựu đạn và hung khí (dao, lê, mã tấu…) gây ra các vụ đâm chém nhau. Có vụ vài chục đối tượng tham gia, thậm chí vào cả bệnh viện truy sát nạn nhân gây bức xúc dư luận xã hội tại nhiều địa phương trên cả nước.

 Nổi cộm là vụ 30 đối tượng bịt mặt mang theo dao, kiếm, mác, tuýp nước gắn dao bầu xông vào quán ăn đêm đâm chém nhóm thanh niên khác làm một người chết ở Ninh Bình; vụ dùng súng K59 giết người do mâu thuẫn trong quán ăn đêm giữa hai nhóm 8 thanh niên ở Đắk Lắk; vụ 2 băng nhóm sử dụng súng bắn đạn hoa cải thanh toán nhau làm 6 người bị thương ở Quảng Ninh; vụ 40 đối tượng mang theo nhiều hung khí, chém 1 nhóm 8 đối tượng khiến 3 người bị thương nặng ở Phú Thọ; vụ băng nhóm 40 đối tượng ở Bình Định sử dụng súng, lựu đạn, mã tấu từ Bình Định sang Quảng Ngãi để thanh toán, giải quyết mâu thuẫn với băng nhóm 30 đối tượng ở Quảng Ngãi; vụ băng nhóm 10 đối tượng sau khi gây thương tích cho 2 nạn nhân đã tiếp tục truy sát gây náo loạn bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh; vụ rượt đuổi bằng ô tô, sử dụng súng bắn nhau ở Hải Dương…

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45), từ các vụ án kể trên cho thấy công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ còn nhiều sơ hở, tiềm ẩn nguy cơ tội phạm sử dụng gây án nghiêm trọng.  Các vụ phạm tội liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ phát hiện tăng 136,7%. Nhiều vụ vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ số lượng lớn diễn ra tại Lai Châu, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Quảng Nam, Tây Ninh…

Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến cũng nhấn mạnh, các vụ án sau khi được khám phá đều phát hiện đa số các đối tượng gây án có tiền án tiền sự, thậm chí có đối tượng có tới 4-5 tiền án, tiền sự. Điều này đặt ra vấn đề các địa phương cần phải đẩy mạnh việc thống kê, theo dõi, quản lý được số đối tượng có tiền án, tiền sự "trọng điểm" này.

Bên cạnh đó, nhiều vụ án giết người vẫn diễn biến phức tạp, trung bình 1 ngày xảy ra 2,95 vụ (tăng 0,38%); nhất là các vụ giết người thân, giết người do mâu thuẫn, thù tức cá nhân, bột phát xảy ra nhiều, khó phòng ngừa, ngăn chặn. Đáng lưu ý là đã xảy ra nhiều vụ thanh, thiếu niên giết người do ảnh hưởng từ trò chơi điện tử trên Internet, mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Tội phạm liên quan đến chiếm đoạt tài sản (cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, lừa đảo, trộm cắp tài sản) theo số liệu thì đều giảm. Tuy nhiên, việc thống kê các loại tội phạm này còn nhiều bất cập, nên chưa phản ánh hết diễn biến tình hình. Riêng tội phạm trộm cắp tài sản giảm 11,39%, nhưng lại hình thành nhiều đường dây, ổ nhóm trộm cắp hoạt động chuyên nghiệp, liên tuyến, liên tỉnh, nhất là trộm cắp két sắt, tiệm vàng, công sở, trộm cắp xe máy từ một số tỉnh phía Nam đưa sang Campuchia tiêu thụ. Tình trạng vỡ nợ "tín dụng đen" có dấu hiệu bùng phát trở lại tại một số địa phương, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng của hàng nghìn người dân, kéo theo nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự.

Cần có những giải pháp kịp thời và phù hợp để trấn áp và tấn công tội phạm

Theo Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, một vấn đề nổi lên gây bức xúc thời gian qua là hình thức kinh doanh đa cấp biến tướng do công tác quản lý còn lỏng lẻo nên đã gây thiệt hại lớn cho người dân. Và dù cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ một số vụ án lớn như Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) bắt 8 đối tượng thuộc Công ty Liên Kết Việt lừa đảo chiếm đoạt 1.910 tỷ đồng của 52.000 người dân tại hàng chục địa phương, nhưng loại hình kinh doanh này vẫn diễn ra khá sôi động, tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự.

Loại tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng phổ biến trên nhiều lĩnh vực. Nổi cộm là tội phạm đánh bạc qua mạng internet. Quy mô và lượng tiền đánh bạc lớn, nhất là đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trong dịp này đã và đang diễn ra các giải bóng đá lớn như Copa America hay Euro. Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) và Công an các địa phương đã triệt phá 3 đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với lượng tiền giao dịch lên đến gần 8.700 tỷ đồng, bắt 34 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng, gần 1,8 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài sản liên quan đến hoạt động phạm tội.

Tội phạm cướp giật tại Thành phố Hồ Chí Minh bị bắt giữ.

Một vấn đề gây quan tâm và bức xúc của mỗi người dân và toàn xã hội hiện nay là vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm đã và đang diễn ra đáng báo động.  Nghiêm trọng nhất như tình trạng sử dụng chất kích thích, hóa chất, nguồn nước bẩn, ô nhiễm để sản xuất, chế biến thực phẩm; giết mổ, vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch; nhập khẩu và kinh doanh thực phẩm đông lạnh đã hư hỏng; nhất là sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, sử dụng kháng sinh, thuốc thú y gây tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, củ, quả và thực phẩm diễn ra rất nghiêm trọng...

Trong công tác phòng chống tội phạm ma túy, lực lượng Cảnh sát đã phát hiện bắt giữ 9.760 vụ, 14.890 đối tượng; thu giữ 209,766kg heroin, 425,573kg và 105.653 viên ma túy tổng hợp, 491,16kg cần sa… Tội phạm về ma túy tiếp tục gia tăng phức tạp.  Các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn vẫn hoạt động mạnh với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi và thường xuyên thay đổi, gắn liền với tàng trữ, sử dụng nhiều loại vũ khí nóng sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, bắt giữ...

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh: trước đây ma túy thường được chuyển theo hướng từ  Bắc vào Nam và tội phạm chủ yếu hoạt động ở tuyến biên giới phía Bắc. Tuy nhiên, hiện nay ma túy đang được chuyển theo hướng ngược lại - từ Nam ra Bắc và tất cả các tuyến biên giới đều phức tạp trong vấn đề buôn bán ma túy… Cơ quan chức năng cần có những giải pháp kịp thời và phù hợp để trấn áp và tấn công loại tội phạm này.

Tình trạng sử dụng ma túy trong thanh thiếu niên tại các nhà hàng, vũ trường, quán bar, karaoke diễn ra phức tạp. Cơ quan Công an đã bắt giữ 3,3kg ma túy tổng hợp tại một nhà nghỉ ở Bắc Ninh; vụ bắt 2,5kg ma túy tổng hợp tại quán karaoke Gold ở TP Hồ Chí Minh; vụ triệt phá tụ điểm chứa chấp, sử dụng ma túy tổng hợp tại quán karaoke Thiên Sơn Lầu ở Hà Nội…

Theo Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thì 6 tháng cuối năm 2016, dự báo xu hướng tình hình tội phạm sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Các tội phạm theo kiểu "xã hội đen" có dấu hiệu hoạt động mạnh trở lại. Các đơn vị chức năng cần tăng cường các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội trên tuyến địa bàn trọng điểm...

Phú Lữ - Đức Mừng
.
.
.