Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko:

Việc lật đổ ông Viktor Yanukovych là vi hiến

Thứ Hai, 22/06/2015, 08:39
Ngày 20/6 (theo giờ Nga), hãng tin Spunik News dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) Alexei Pushkov cho biết, không giống như Liên minh châu Âu (EU) hay Hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE), đương kim Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã thừa nhận vụ đảo chính lật đổ cựu Tổng thống nước này Viktor Yanukovych là bất hợp pháp.

Sáng cùng ngày, Tổng thống Poroshenko đã yêu cầu Tòa án Hiến pháp Ukraine thừa nhận pháp lệnh loại bỏ chức danh Tổng thống đối với ông Yanukovych hồi tháng 2/2014 là vi phạm hiến pháp, mà theo đó, Tổng thống Ukraine được bảo vệ và chức danh tổng thống sẽ gắn với ông mãi mãi. 

Ông Poroshenko cũng nói thêm rằng, việc ban hành pháp lệnh trên của Quốc hội mới thành lập tại Ukraine đã làm suy yếu hiến pháp. Thông qua mạng xã hội Twitter, ông Pushkov viết rằng: “Tổng thống Poroshenko đã thừa nhận việc lật đổ ông Yanukovych là vi hiến. EU và PACE đã thẳng thừng phủ nhận điều này, nhưng bây giờ nó đã được chấp nhận”.

Khổng Hà (theo Spunik News)
.
.
.