Tin vắn quốc tế ngày 6/6

Thứ Bảy, 06/06/2015, 10:58
Liên Hợp Quốc hôm 4/6 đã thành lập một hội đồng độc lập nhằm điều tra những cáo buộc về hành vi lạm dụng tình dục trẻ em của các binh sĩ Pháp và châu Phi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở Cộng hòa Trung Phi.

Hàn Quốc ngày 5/6 đã đệ trình Quốc hội thông qua dự luật nhằm phê chuẩn Hiệp định tự do thương mại (FTA) mà nước này đã ký với Việt Nam, Trung Quốc và New Zealand.

Trung tướng Manas Kongpan.

Thái Lan đã truy tố Trung tướng Manas Kongpan với 13 tội danh liên quan đến đường dây buôn người di cư từ Bangladesh và Myanmar tới nước này và Malaysia. Trước đó, ông Kongpan đã bị thẩm vấn trong 8 tiếng đồng hồ. Cùng bị thẩm vấn và trình diện trước cảnh sát với ông Kongpan còn có 51 người khác.

Ukraine đã thông qua dự luật cho phép triển khai binh sĩ nước ngoài ở nước này với 240 phiếu thuận, vượt qua mức tối thiểu là 14 phiếu. Hiện dự luật này đang vấp phải chỉ trích từ phía đại diện Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk tại Nhóm Tiếp xúc Vladislav Deynego.

Bolivia: Hai thẩm phán nước này vừa bị cáo buộc nhận hối lộ xe hơi và ít nhất 100.000 USD từ một doanh nhân người Peru tên là Martin Belaunde. Đổi lại, họ sẽ giúp Belaunde xin tị nạn chính trị ở Bolivia. Doanh nhân Belaunde hiện đang bị chính quyền Lima kết tội tham nhũng và rửa tiền.

Mỹ: Đảng Cộng hòa lại có thêm người tuyên bố tham gia tranh cử vị trí Tổng thống năm 2016. Đó là cựu Thống đốc bang Texas Rick Peny. Như vậy, số ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa đã lên tới con số 10.

Malaysia: Gần 150 người đang mắc kẹt trên đỉnh núi Kinabalu sau khi xảy ra một trận động đất mạnh 5,6 độ richter tại bang Sabah sáng 5/6. Hiện chính quyền Kualar Lumpur đã huy động trực thăng hỗ trợ công tác cứu trợ và cứu nạn.

Căng thẳng lại gia tăng giữa Israel và Palestine sau khi 16 người Palestine bị bắt giữ ở khu vực Bờ Tây. Chưa hết, binh sĩ Israel còn tiến hành lục soát một số ngôi nhà ở làng Salem, ở phía Đông Nablus và ở thành phố Hebron.

Panama: Cựu Phó Tổng thống Felipe Virzi hôm 4/6 đã bị bắt giữ do liên quan đến bê bối tham nhũng và rửa tiền. Theo văn phòng tổng chưởng lý, ông Felipe Virzi đã bị cáo buộc nhận khoản tiền hối lộ 10 triệu USD từ Công ty Hidalgo và Hidalgo của Ecuador nhằm giúp đơn vị này trúng thầu một hợp đồng trị giá 37 triệu USD.

Trung Quốc ngày 5/6 đã lật ngược chiếc tàu Ngôi sao phương Bắc bị chìm trên sông Dương Tử. Trước đó, lực lượng cứu hộ đã cắt thêm 3 lỗ trên đáy tàu nhưng không tìm thấy thêm người còn sống.

Ngọc Khuê
.
.
.