Tin vắn quốc tế ngày 6/10

Thứ Ba, 06/10/2015, 08:16
Trung Quốc: 7 công nhân đã bị thương trong vụ nổ tại Nhà máy Hóa chất Zhejiang Hongxiang ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc sáng 5/10. Hai trong số 7 người nói trên đang trong tình trạng nguy kịch. Giới chức địa phương cho biết, vụ nổ xảy ra lúc 10h30 tại phân xưởng trên tầng 2 với diện tích 600m².

Thái Lan: Nghi phạm chính trong vụ nổ bom ở bến phà Sathon ở thủ đô Bangkok hôm 17/8 đã chạy về miền Nam nước này và trốn qua cửa khẩu biên giới, sang Malaysia. Theo cảnh sát Thái Lan, tên này là Zubair Abdullah, mang quốc tịch của một quốc gia Arab tại Trung Đông và có tham gia một đường dây tổ chức đưa người vượt biên trái phép sang Malaysia.

Ngày 5/10, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã kêu gọi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon thúc đẩy quốc tế bảo vệ người dân Palestine. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 4/10 đã thông báo một loạt biện pháp trừng phạt nhằm ngăn người Palestine tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào người Israel.

Bồ Đào Nha: Liên minh trung hữu cầm quyền do đương kim Thủ tướng Pedro Passos Coelho lãnh đạo đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hôm 4/10, song không đạt được đa số ghế tuyệt đối tại Quốc hội. Vì thế liên minh này chưa thể thành lập được chính phủ mới.

Syria: Cổng chào Khải hoàn môn (Triumphal Arch) được xây dựng vào thế kỷ thứ hai sau Công nguyên đã bị các chiến binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) phá nát bằng bom hôm 4/10. Cổng chào này được coi là biểu tượng ý nghĩa của thành phố lịch sử Palmyra.

Tây Ban Nha và Morocco hôm 4/10 đã bắt giữ 10 đối tượng tình nghi là "thành viên của một mạng lưới quốc tế chủ yếu hoạt động ở 2 nước này với mục đích cực đoan hóa, truyền giáo và tuyển mộ thành viên mới, đặc biệt là phụ nữ cho IS tại Syria và Iraq.

Chi Anh
.
.
.