Tin vắn quốc tế ngày 5/4

Chủ Nhật, 05/04/2015, 08:57
Trung Quốc: Cảnh sát đã bắt giữ 22 người biểu tình liên quan đất đai đã tràn vào một nhà ga tàu cao tốc ở tỉnh Quảng Đông. Theo Tân Hoa Xã, những người biểu tình đã cắt hàng rào kẽm gai và gây rối khiến các chuyến tàu bị chậm 30 phút.

CHDCND Triều Tiên đã thử 4 tên lửa tầm ngắn xuống khu vực biển Tây nước này. Hãng Yonhap cho hay, các tên lửa nói trên có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 140km.

Ecuador: Tổng thống Rafael Correa hôm 3/4 đã tố cáo rằng phe cánh hữu phản động đã câu kết với các thế lực thù địch ở bên ngoài nhằm chống phá chính phủ cánh tả ở nước này. Nhưng chính nhân dân đã xuống đường phản đối để bảo vệ chính phủ hiện nay.

Rafael Correa

Pháp: Con đường trở lại chính trường của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy đang vấp phải nhiều chông gai nhất là khi 3 nhân vật phụ trách chương trình tranh cử năm 2012 của ông phải trình diện trước các thẩm phán điều tra vì cáo buộc làm giả giấy tờ. Theo đó, những người này bị cho là đã sử dụng những phiếu chi khống để hợp lý hóa khoản chi tiêu cho chiến dịch vận động tranh cử lên tới 18,3 triệu Euro.

Nicolas Sarkozy

Cuộc điều tra về vụ tai nạn máy bay Airbus A320 có thêm nhiều thông tin mới, nhất là sau khi các chuyên gia phân tích dữ liệu trong hộp đen thứ 2. Theo đó, cơ phó Andreas Lubitz đã sử dụng chế độ bay tự động và cố ý tăng tốc để máy bay đâm vào núi.

Indonesia: 300 ngư dân bị bắt làm nô lệ trên hòn đảo Benjina đã được cảnh sát nước này giải cứu hôm 3/4. Vụ việc được phát hiện chỉ vài ngày sau khi hãng AP công bố phóng sự điều tra về các nô lệ là ngư dân trên tàu cá của công ty đánh bắt cá Pusaka Benjina Resources.

Bỉ vẫn tiếp tục cho triển khai cảnh sát tuần tra trên đường phố thêm 3 tuần nữa nhằm đối phó với nguy cơ bị tấn công khủng bố. Đồng thời, chính phủ cũng công bố một kế hoạch chống khủng bố và chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan gồm 12 biện pháp.

Châu Anh
.
.
.