Quốc tế nóng ngày 5/1: Triều Tiên không sợ đòn trừng phạt mới của Mỹ

Thứ Hai, 05/01/2015, 09:56
CHDCND Triều Tiên ngày 4/1 đã phản đối các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ sau vụ hãng phim Sony Pictures Entertainment bị tấn công mạng.

Ấn Độ: Ngày 4/1, giới chức Ấn Độ cho biết đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến cáo buộc lừa tiền và hãm hiếp tập thể một nữ du khách Nhật Bản. Cùng ngày, các cơ quan tình báo Ấn Độ cảnh báo, một chuyến bay có hành trình từ thủ đô Delhi tới thủ đô Kabul (Afghanistan) của Hãng hàng không Air India có thể sẽ bị các phần tử khủng bố tấn công.

Nhật Bản: Giới chức Nhật Bản ngày 4/1 cho biết, đã có 9 người thiệt mạng và 13 người đang trong tình trạng nguy kịch do ăn bánh “mochi” truyền thống nhân dịp năm mới.

Anh: Tối 3/1, một tàu chở ôtô của Singapore đã bị mắc cạn tại eo biển Solent của Anh và đang trong tình trạng nghiêng 50 độ. Toàn bộ 25 thành viên thủy thủ đoàn đã được đưa ra khỏi tàu bằng máy bay trực thăng và xuồng cứu sinh.

Nigeria: Truyền thông Nigeria ngày 4/1 đưa tin, hàng chục binh sỹ nước này đã thiệt mạng trong một vụ tấn công được cho là do nhóm phiến quân Boko Haram tiến hành ở bang Borno, Đông Bắc Nigeria.

Ngày 4/1, tân phụ trách Sứ mệnh ứng phó khẩn cấp với dịch Ebola của Liên hợp quốc (UNMEER), ông Ismail Ould Cheikh Ahmed đã nhận định, chấm dứt sự bùng phát của virus chết người Ebola là nhiệm vụ khó khăn, nhưng thành công đang trong tầm tay.

Liên minh châu Âu (EU): Người đứng đầu cơ quan chống khủng bố của EU Gilles de Kerchove cho biết, EU đang có kế hoạch thành lập một tổ chuyên gia tại Bỉ chống lại hoạt động tuyên truyền của các nhóm thánh chiến Hồi giáo.

Australia: Ngày 3/1, hơn 30 ngôi nhà đã bị thiêu rụi do cháy rừng tại bang Nam Australia. Hỏa hoạn cũng đã thiêu rụi hơn 11.000ha rừng tại Adelaide Hills, khu vực thuộc dãy núi Lofty có dân số khoảng 40.000 người.

Libya: Ngày 4/1, các phiến quân Hồi giáo Ansar al-Sharia ở Lybia đã bắt cóc 20 người Ai Cập theo đạo Cơ đốc tại nước này. 13 trong số công dân Ai Cập bị bắt cóc tại thành phố Sirte, cách thủ đô Tripoli 500km về phía Đông, trong khi những người còn lại bị bắt giữ vài ngày trước đó.

Pakistan: Quân đội Pakistan ngày 3/1 cho biết, ít nhất 31 phiến quân đã bị tiêu diệt trong những cuộc không kích do máy bay chiến đấu nước này thực hiện tại thung lũng Tirrah thuộc khu vực bộ tộc Khyber, Tây Bắc Pakistan.


Linh Trần
.
.
.