Tin vắn quốc tế ngày 23/3

Thứ Hai, 23/03/2015, 09:16
Quân đội CHDCND Triều Tiên ngày 22/3 đe dọa sẽ bắn hạ những quả bóng bay mà các nhà hoạt động Hàn Quốc có kế hoạch thả qua khu vực biên giới 2 nước mang theo 10.000 đĩa DVD bộ phim “The Interview” của Hollywood (Mỹ). Cùng ngày, Đại sứ Triều Tiên tại London Hyon Hak-bong nói rằng, Bình Nhưỡng đã đạt đến khả năng có thể phóng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân.
Mỹ: Ngày 22/3, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã tạm thời rút các quan chức và nhân viên ra khỏi Yemen vì tình hình an ninh vô cùng rối loạn tại quốc gia này. Thông báo được đưa ra một ngày sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo  tự xưng (IS) gây ra một loạt vụ đánh bom liều chết tại Sanaa, làm 142 người thiệt mạng.
Cuba: Bộ trưởng Y tế Cuba, Roberto Morales cho biết, phái đoàn bác sĩ và nhân viên y tế của đảo quốc Caribe này đã hoàn thành nhiệm vụ quốc tế hỗ trợ ba nước Tây Phi chống lại dịch bệnh Ebola và sẽ trở về nước trong vài ngày tới.
Hy Lạp: Báo “Toàn cảnh Frankfurt Chủ nhật” của Đức ngày 22/3 dẫn báo cáo của Liên minh châu Âu (EU) cho biết, Hy Lạp sẽ cạn tiền vào ngày 8/4 tới nếu không nhận được các khoản tiền bổ sung từ các thể chế tiền tệ quốc tế.
Linh Trần
.
.
.