Tin vắn quốc tế ngày 1/4

Thứ Tư, 01/04/2015, 08:43
CHDCND Triều Tiên tối 30/3 đã đe dọa sẽ “trừng phạt không thương tiếc” Hàn Quốc nếu miền Nam xúc tiến kế hoạch mở một văn phòng làm việc của Liên hợp quốc tại thủ đô Seoul để theo dõi hồ sơ nhân quyền của miền Bắc.

Thái Lan: Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha ngày 30/3 cho biết ông sẽ sử dụng quyền hạn đặc biệt theo quy định của hiến pháp để tăng cường “khẩn cấp” an toàn hàng không, trong bối cảnh một số hãng hàng không của nước này đang phải đối mặt với lệnh cấm thực hiện các chuyến bay quốc tế mới. Cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan cũng đã xin phép Quốc vương Bhumibol Adulyadej dỡ bỏ thiết quân luật.

Ngày 31/3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ thăm Hàn Quốc 3 ngày, bắt đầu từ 9/4 tới. Đây sẽ là chuyến công du đầu tiên của ông Carter đến khu vực Đông Bắc Á kể từ khi nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tháng 2 vừa qua.

Indonesia: Ngày 31/3, các quan chức cho biết Indonesia đã tiến hành các cuộc diễn tập quân sự ở đảo miền Đông Sulawesi - nơi trú ẩn của các phần tử Hồi giáo cực đoan. Đây là một phần trong nỗ lực tăng cường nhằm trấn áp các phiến quân bị tình nghi có liên hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hải quân Indonesia diễn tập quân sự ở đảo miền Đông Sulawesi.

Myanmar: Ngày 31/3, tại Yangon, các nhà đàm phán hòa bình của Chính phủ Myanmar và các nhóm sắc tộc thiểu số vũ trang nước này đã ký dự thảo Thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc (NCA) dài 7 chương, một bước tiến trong quá trình 16 tháng đàm phán về văn kiện này.

New Zealand ngày 31/3 đã đưa quân tới Australia để chuẩn bị sẵn sàng cho hoạt động phối hợp huấn luyện các lực lượng Iraq chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Peru: Sáng 31/3, Quốc hội Peru đã sa thải Thủ tướng Ana Jara sau khi cơ quan tình báo của chính phủ bị cáo buộc nghe lén các nghị sĩ, phóng viên, giới doanh nhân và cả dân thường.

Ecuador: Theo Ủy ban quản lý rủi ro Ecuador, tính tới ngày 31/3, những trận mưa lớn, bắt đầu từ ngày 19, làm ảnh hưởng tới nhiều tỉnh của nước này, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 17 người.

Mỹ: Tối 30/3 (theo giờ Việt Nam), đã xảy ra một vụ nổ súng trước cổng Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) ở bang Maryland làm một người thiệt mạng và một người bị thương. Tổng thống Barack Obama đã được báo cáo và cập nhật thông tin liên quan tới vụ này.

Linh Trần
.
.
.