Ấn Độ:

Nổ tại nhà hàng, hơn 50 người thiệt mạng

Thứ Bảy, 12/09/2015, 17:22
Hơn 50 người được cho là đã thiệt mạng sau khi xảy ra một vụ nổ lớn tại nhà hàng tọa lạc trên quận Jhabua, thuộc bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ sáng 12/9.

Kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát cho thấy, vụ nổ bắt nguồn từ việc đun bếp để rò rỉ khí gas. Toàn bộ tòa nhà 3 tầng của nhà hàng đã bị sập đổ hoàn toàn. Đến 4h chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể của 35 nạn nhân trong đống đổ nát.

Vụ nổ xảy ra cũng gây thiệt hại lớn cho các tòa nhà lân cận. (ảnh: Atimes).

Hãng Atimes dẫn lời một quan chức ở quận Jhabua cho hay, 42 người khác cũng đã được lực lượng cứu hộ lôi ra ngoài và được đưa đi bệnh viện để cứu chữa kịp thời.

Khi vụ nổ xảy ra, người ta ước tính phải vài chục  nhân viên văn phòng và học sinh phổ thông đang dùng bữa sáng tại nhà hàng. Đó là chưa kể đây là một khu vực đông dân cư và vụ nổ đã gây thiệt hại lớn cho nhiều tòa nhà lân cận.

Đây cũng là lý do khiến số người thương vong ở mức cao. Chính quyền địa phương đã tuyên bố hỗ trợ 3.000 USD cho thân nhân, gia đình các nạn nhân thiệt mạng và 754 USD cho những người bị thương.

Chu Nguyễn (Theo Atimes)
.
.
.