Nạn tự sát trong quân đội Mỹ

Thứ Bảy, 07/02/2009, 15:50
Quân đội Mỹ đang tiến hành một cuộc điều tra riêng về những vụ tự tử trong binh sĩ. Theo các con số thống kê mới nhất, số quân nhân Mỹ phục vụ tại Iraq, Afghanistan và một số khu vực khác tìm đến cái chết do các vấn đề về tâm lý đang ngày càng gia tăng.

Paul Rieckhoff, Giám đốc Hiệp hội cựu binh Mỹ ở IraqAfghanistan nói: "Trong tháng 1, số binh sĩ tự tử còn cao hơn là số người bị chết do súng đạn. Chúng tôi đang kêu gọi Lầu Năm Góc phải có những biện pháp cụ thể, kịp thời để ngăn chặn "làn sóng" này".

Nguồn tin từ hãng AP khẳng định, trong tháng 1, có tất cả 7 trường hợp tự tử trót lọt và 17 người khác đang nhập viện vì những lý do tương tự.

Cũng theo báo cáo được gửi lên Lầu Năm Góc hồi tuần trước, số binh lính Mỹ tự tử đã đạt mức cao nhất trong năm 2008. Đó là chưa kể đến một số lượng lớn binh sĩ sau khi về nước mắc các chứng bệnh trầm cảm, tâm thần phân liệt, luôn sợ hãi…

Sông Thương
.
.
.