Mỹ: Bắt giữ 44 quan chức vì tham nhũng

Thứ Bảy, 25/07/2009, 10:05
Sáng 24/7, nhân viên FBI đã bắt giữ tổng cộng 44 quan chức tại New Jersey và New York, trong đó có 3 Thị trưởng, 2 nghị sỹ bang cùng một số chính khách và giáo sĩ vì bị tình nghi tham nhũng.

Đó là Thị trưởng thành phố Hoboken Peter Cammarano, Thị trưởng thành phố Secaucus Dennis Elwell và Thị trưởng thành phố Ridgefield Anthony Suarez.

Những người này bị cáo buộc có liên quan tới các vụ mua bán nội tạng người và rửa tiền (với số lượng lên tới hàng chục triệu USD). Trong số những người bị bắt đáng chú ý có một người tên là Levy Izhak Rosenbaum, bị tình nghi môi giới mua bán nội tạng người từ Israel sang Mỹ.

Trong hơn 10 năm qua, Levy Izhak Rosenbaum đã nhận 10.000 USD cho mỗi quả thận và nó được bán lại với giá 160.000 USD cho người có nhu cầu. Được biết, chỉ từ tháng 6/2007 đến tháng 7/2009, mạng lưới này (từ Brooklyn, Deal, New Jersey đến Israel) đã "rửa sạch" khoảng 3 triệu USD. Đây là kết quả của chiến dịch chống tham nhũng "Bid Rig" kéo dài 10 năm (từ 1999) với sự tham gia của khoảng 300 nhân viên FBI.

Hiện những người kể trên đã được tại ngoại sau khi nộp số tiền "thế chân" từ 100.000 USD đến 500.000 USD. Thống đốc New Jersey Jon Corzine nhấn mạnh đây là vụ án tham nhũng quá lớn và không thể dung thứ

Trường Giang
.
.
.