Thái Lan: Luận tội cựu Thủ tướng trước Quốc hội

Thứ Sáu, 09/01/2015, 17:56
Ngày 9/1, theo đúng kế hoạch, phiên luận tội nhằm vào cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã chính thức bắt đầu tại trụ sở Quốc hội.

Tại đây, bà Yingluck Shinawatra sẽ phải đối mặt với những cáo buộc lạm dụng chức quyền trong chương trình trợ giá gạo cho nông dân gây nhiều tranh cãi.

Theo báo cáo của Uỷ ban chống tham nhũng Thái Lan, cựu Thủ tướng đã lờ đi nhiệm vụ điều hành chương trình trợ giá gạo khiến nước này thiệt hại tới hơn 500 tỷ baht.

Dự kiến, phán quyết về số phận của bà Yingluck Shinawatra sẽ được đưa ra vào cuối tháng này. Nếu bị tuyên bố cáo tội, bà Yingluck Shinawatra có thể bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm.

An ninh được thắt chặt tại trụ sở Quốc hội khi phiên luận tội bắt đầu. (ảnh: Reuters).
Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawtra trả lời các câu hỏi được đưa ra trong phiên luận tội . (ảnh: AP).
Sau phần làm việc của mình, bà Yingluck Shinawatra đã ra về (ảnh: Reuters).
Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra trả lời báo giới ở bên ngoài trụ sở Quốc hội. (ảnh: Reuters).
Anh Tuấn (theo AP)
.
.
.