"Áo vàng" bắt đầu chống chính phủ

Chủ Nhật, 09/05/2010, 12:13
Từ một phe ủng hộ chính phủ, nay, phe áo vàng đã lập nên một "mặt trận" mới cho riêng phe của mình, vừa chống đối phe áo đỏ, lại vừa chống phá những phương cách do chính phủ đưa ra.

Sau một tuần tạm lắng dịu, Bangkok lại nóng với những cuộc đụng độ mới giữa lực lượng an ninh và phe áo đỏ. Hai cảnh sát thiệt mạng và 12 người khác, trong đó có một số cảnh sát và binh sĩ quân đội đã bị thương trong một vụ xả súng và một loạt vụ nổ xảy ra đêm mồng 7, rạng sáng 8/5 tại trung tâm thủ đô. Thủ phạm đã phóng 3 quả đạn M-79 nhằm vào một trạm kiểm soát an ninh đối diện công viên thành phố - nơi những người biểu tình áo đỏ đang hạ trại.

Phe áo đỏ ngay lập tức tuyên bố không liên quan đến vụ việc và khẳng định đây là động thái của một số phe nhóm khác nhằm phá hỏng cam kết giải tán Quốc hội vào tháng 9 của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.

Như vậy, đến ngày 8/5, có thể nói, thương lượng về lộ trình hòa giải nhằm chấm dứt khủng hoảng giữa phe áo đỏ và Chính phủ đã tiến thêm một bước mới khi Thủ tướng tuyên bố tổ chức bầu cử vào tháng 11 và trước đó 45 ngày (khoảng từ 15 đến 20/9) sẽ giải tán Hạ viện. Nhìn chung, các đảng trong liên minh cầm quyền và các nghị sĩ trong Quốc hội đều ủng hộ lộ trình hòa giải do ông Abhisit Vejjajiva đưa ra vì nó phản ánh đúng nguyện vọng của người dân và là cách tốt nhất để thoát khỏi khủng hoảng chính trị.

Việc Thủ tướng tuyên bố sẵn sàng từ chức nếu như việc ông nắm giữ vị trí lãnh đạo trở thành một "lực cản" đối với tiến trình hòa giải và giải quyết khủng hoảng cho thấy một tinh thần quyết tâm của chính phủ Thái Lan mà đứng đầu là ông Abhisit Vejjajiva. Thế nhưng, sự mạnh dạn này không phải là không vấp phải những phản ứng ngược chiều.

Phe áo vàng ngay lập tức gọi đây là "bước lùi" của chính phủ và bày tỏ một thái độ thiếu thiện chí bằng những lời kêu gọi ông Abhisit Vejjajiva từ chức. Thậm chí, từ một phe ủng hộ chính phủ, nay, phe áo vàng đã lập nên một "mặt trận" mới cho riêng phe của mình, vừa chống đối phe áo đỏ, lại vừa chống phá những phương cách do chính phủ đưa ra. Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) còn kêu gọi giới quân sự áp dụng luật giới nghiêm tại Bangkok nếu tính nghiêm minh của pháp luật không được duy trì.

Về phía phe áo đỏ, khi những đòi hỏi đã được chính phủ đáp ứng, Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) lại chẳng mảy may đề cập đến thời hạn giải tán biểu tình - một trong những điều kiện tiên quyết để hoàn tất chi tiết trong lộ trình hòa giải mà phe này đưa ra song hành với lộ trình của Thủ tướng đề xuất.

Yêu cầu mở cuộc điều tra về các vụ bạo lực xảy ra ngày 10/4 và 28/4, thúc giục các bên liên quan chấp nhận kết quả bầu cử sẽ diễn ra trong tương lai thực chất là những lời "mặc cả" mà phe áo đỏ đưa ra đối với chính phủ. Tranh cãi lại nổ ra và lần này thì hầu hết các lực lượng, đoàn thể của Thái Lan đều tham gia. Đáng chú ý là lực lượng an ninh phải lập thêm các trạm an ninh để kiểm soát và ngăn chặn hành vi mang lậu vũ khí vào địa điểm biểu tình ở thủ đô.

Chìa khóa cho cuộc khủng hoảng hiện nay dường như lại khoét sâu thêm mâu thuẫn nảy sinh trong xã hội Thái Lan. Giới quan sát đã đặt nhiều câu hỏi rằng, quyết định của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva liệu có phải là liều thuốc tốt nhất cho chính trường Thái Lan hiện nay?

Phan Hiển
.
.
.