Kỷ niệm 70 năm thành lập quân đội nhân dân việt nam (22/12/1944 – 22/12/2014), 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014)

Những công trình 'Bộ đội Cụ Hồ'

Thứ Hai, 15/12/2014, 11:25
Những năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 9 phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền địa phương, tích cực thực hiện phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Quân khu 9 chung sức xây dựng nông thôn mới”. Kết quả đạt được đã, đang và sẽ góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội (KT-VH-XH) vùng ĐBSCL; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đường “Bộ đội Tăng - Thiết giáp” là cái tên thân mật mà nhân dân thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đặt cho con đường bê tông rộng 4m, dài khoảng 500m trên địa bàn khóm 2, được khánh thành vào đầu tháng 6/2014. Ông Võ Hồng Ngọc, Chủ tịch UBND thị trấn Chi Lăng phấn khởi cho biết, nắng thì bụi, mưa thì ngập là tình trạng của con đường này trong nhiều năm trước. Đa số người dân sống hai bên đường đều có hoàn cảnh khó khăn nên qua nhiều lần họp bàn, địa phương vẫn không thể triển khai thi công vì kinh phí quá cao. Được sự giúp đỡ về nhân lực, máy móc của cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 416, Quân khu 9, kinh phí làm đường giảm còn 1/3, tạo được sự đồng thuận lớn trong nhân dân. Nhờ vậy, chỉ trong nửa tháng, con đường đã hoàn thành, vừa rộng rãi, vừa sạch đẹp, bà con nhân dân rất phấn khởi.

Cầu Kênh Đứng là cây cầu mơ ước của hàng trăm hộ dân ấp Thới Hiệp, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) cách đây hơn chục năm. Nay cây cầu đã thành hiện thực với sự chung tay góp sức của LLVT TP Cần Thơ. Nhìn cây cầu bê tông vững chãi (dài 60m, rộng 4,5m) trị giá hàng tỷ đồng, bà Nguyễn Hồng Quân, người dân địa phương xúc động cho biết: “Cuối năm 2012, ngày Bộ đội về xây cầu, chúng tôi sướng lắm. Mừng nhất là các cháu học sinh, trước kia ngày nào cũng phải đi sớm về trễ hàng tiếng đồng hồ theo những chuyến đò ngang. Nay tụi nhỏ đạp xe vèo vèo, qua bên sông chưa mất một phút. Người dân chúng tôi gọi đây là “Cầu Bộ đội Cần Thơ”.

Theo ông Lê Hoàng Giang, Chủ tịch UBND xã Đông Thắng, hiện các công trình hạ tầng phục vụ nhân sinh, như: điện, đường, trường, trạm vốn là yêu cầu bức thiết của địa phương đã cơ bản được giải quyết. Hơn 80% các tuyến đường giao thông liên ấp được bê tông hóa; nhiều cầu bê tông được xây dựng; trường mầm non trị giá hơn 10 tỷ đồng đã đi vào hoạt động; 96 căn nhà Đại đoàn kết và 22 căn nhà Tình đồng đội đã được bàn giao… Các công trình do Bộ CHQS TP Cần Thơ vận động quyên góp hỗ trợ; cán bộ, chiến sỹ, lực lượng dân quân đóng góp hàng nghìn ngày công xây dựng. “Đông Thắng vốn là xã nghèo, có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 18% xuống còn khoảng 7,5%”, ông Giang cho hay…

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sông Đốc (Cà Mau) giúp địa phương làm đường giao thông nông thôn.

Đến thời điểm này, các đơn vị LLVT Quân khu 9 đã ký kết tham gia xây dựng NTM với 183 xã nghèo, vùng sâu, vùng xa. Tổng số tiền LLVT Quân khu 9 tham gia xây dựng NTM gần 112 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này được huy động chủ yếu từ đóng góp của các doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân; sự ủng hộ của ban, ngành, đoàn thể địa phương; của Quân khu, quỹ vốn của cơ quan, đơn vị và vận động cán bộ, chiến sỹ đóng góp; còn lại là nhân dân tham gia đóng góp… Từ kinh phí trên, LLVT Quân khu 9 tham gia sửa chữa, làm mới và nâng cấp hơn 4.335km đường giao thông nông thôn; sửa chữa xây dựng trên 400 phòng học, 96 cây cầu, 7 nhà văn hóa, Trạm y tế và 32 công trình công cộng khác; xây dựng 1.263 Nhà tình nghĩa, Tình đồng đội, Đại đoàn kết tặng gia đình đối tượng chính sách, cựu chiến binh và nhân dân, đồng bào dân tộc gặp khó khăn về nhà ở; nạo vét làm mới 175,5km kênh mương; tặng 405 bộ tài liệu, sách hướng dẫn về nuôi trồng, hỗ trợ vốn, cây, con giống cho 339 hộ nghèo phát triển sản xuất; tặng 7.458 phần quà các gia đình chính sách; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 41.000 lượt người; giúp dân hơn 131.200 lượt ngày công lao động…

Trung tướng Đinh Văn Cai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 cho biết: Ngay từ khi triển khai, Ban chỉ đạo phong trào xây dựng NTM nghiên cứu và nắm chắc điều kiện, khả năng của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện phong trào thi đua “LLVT Quân khu 9 chung sức xây dựng NTM”. Khó khăn lớn nhất đối với khối chủ lực là về nguồn kinh phí, hay khối quân sự địa phương thì về nguồn nhân lực. Trên cơ sở đó, các cơ quan Quân khu có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách, việc tham gia ký kết với 1 hay nhiều xã tùy theo khả năng, điều kiện của từng cơ quan, đơn vị”. Nhiều cách làm hay, mô hình hoạt động sáng tạo, có hiệu quả đã được triển khai, như: kết hợp Tết quân dân với vận động xây dựng NTM (Bộ CHQS TP Cần Thơ); hỗ trợ vốn thoát nghèo bằng tặng bò sinh sản (Bộ CHQS tỉnh An Giang); hỗ trợ 100% ngày công xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa để nâng cao chất lượng nhà (Lữ đoàn Công binh 25); hũ gạo quân dân hỗ trợ hộ nghèo ở xã NTM (Sư đoàn 330)… góp phần xây dựng hạ tầng KT-XH, đảm bảo ANCT và TTATXH, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. 

Văn Đức
.
.
.