Trường quốc tế đang “bắt chẹt” phụ huynh

Thứ Tư, 22/04/2020, 12:59
Nhiều trường quốc tế ở TP HCM vẫn thông báo thu 100% tiền học phí như bình thường, không hề “cấn trừ” học phí trong đợt nghỉ dịch dù học sinh không đến lớp, chỉ học online.


Những ngày qua, ngay khi tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra căng thẳng, nhiều người phải nghỉ ở nhà tránh dịch, nhưng nhiều trường ngoài công lập, đặc biệt là nhiều trường quốc tế ở TP HCM vẫn thông báo thu 100% tiền học phí như bình thường, không hề “cấn trừ” học phí trong đợt nghỉ dịch dù học sinh không đến lớp, chỉ học online, thậm chí còn phạt lãi khi phụ huynh nộp muộn. 

Động thái này của nhà trường đã khiến phụ huynh bị “sốc” và đã có những phản ứng quyết liệt. Bởi có trường mức học phí cao nhất lên tới gần 700 triệu đồng/năm…

Phụ huynh cần câu trả lời thỏa đáng

Ông Nguyễn Thạch Thảo là phụ huynh có hai con đang học tại hệ thống Trường dân lập quốc tế Việt Úc (Trường VAS) tại TP HCM, đại diện cho hơn 200 phụ huynh của trường này ký vào đơn kiến nghị gửi lên UBND TP HCM và các cơ quan quản lý cũng như nhà trường. 

Trong đơn, phụ huynh cho rằng việc trường yêu cầu các phụ huynh phải đóng tiền học phí cho học phần 4 của năm học 2019 – 2020 và đóng tiền giữ chỗ cho năm học mới sẽ đồng nghĩa với việc các phụ huynh đã đóng học phí cho con theo hình thức đóng trọn nguyên năm vẫn chưa được nhà trường xem xét hoàn trả lại tiền do những tháng phải nghỉ vì dịch COVID-19. Thì nay, lại phải tiếp tục đóng thêm khoản phí giữ chỗ cho năm học mới. 

Trong khi đó, học phí học phần 3 chỉ mới được nhà trường sử dụng chưa tới 30% thì đã phải nghỉ dịch COVID-19. Các hoạt động học online ở nhà đối với học sinh cấp 1, cấp 2 chỉ áp dụng các môn chính. Và một ngày chỉ học khoảng 2 giờ đối với học sinh cấp 1 và khoảng 4 giờ đối với học sinh cấp 2...

Một số cơ sở của hệ thống Trường VAS.

Phụ huynh kiến nghị UBND TP HCM và Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM chỉ đạo nhà trường trả lời cụ thể những vấn đề thắc mắc của phụ huynh như: 

Xác định chi phí số tiền học phí trực tuyến, chi phí các khoản liên quan tới ăn uống, y tế, vệ sinh..., hay mức học phí khi các học sinh không được thụ hưởng các hoạt động liên quan tới các hoạt động ngoại khóa, các môn năng khiếu, các cơ sở vật chất của nhà trường trong thời gian nghỉ dịch.

Ông Nguyễn Thạch Thảo cho biết phụ huynh sẽ tiếp tục kiến nghị lên các cấp hoặc thậm chí khởi kiện nếu như không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ nhà trường…

Bà Trần Kim Huệ, thay mặt cho nhiều phụ huynh có con đang theo học tại cơ sở Garden Hills (địa chỉ 168 Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp) của hệ thống Trường VAS cũng có đơn khiếu nại khẩn cấp gửi Chủ tịch UBND TP HCM và Sở ngành có liên quan cũng với những nội dung tương tự kể trên.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Chí Điện có hai con học ở cơ sở Sala Trường VAS, quận 2, cho biết: “Con lớn của tôi học lớp 6 thì có học trực tuyến bữa được bữa không. 

Đứa nhỏ (3 tuổi) đang học để tháng 9 này vào mầm non, từ trước Tết âm lịch nghỉ đến giờ không đến trường, không học trực tuyến (vì còn nhỏ quá) nhưng nhà trường vẫn trừ 100% học phí (vì tôi đã đóng trước). Chuyện này là quá vô lý”.

Còn nhiều ý kiến của các phụ huynh khác bày tỏ ý kiến không đồng tình với cách tính học phí của hệ thống Trường VAS trên địa bàn TP HCM giữa mùa dịch. Họ cho biết sẽ không đóng thêm bất cứ khoản phí nào cho đến khi học sinh đi học trở lại, hoặc nhận được giải thích rõ ràng từ phía VAS.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hệ thống Trường VAS hiện đang giảng dạy gần 9.500 học sinh tất cả các cấp học từ bậc mầm non đến hết bậc phổ thông trung học tại 7 cơ sở tại TP HCM. Theo thông báo học phí năm học 2019-2020 của VAS, mức cao nhất là gần 425 triệu đồng/năm/học sinh ở khối 12. Mức thấp nhất là trên 143 triệu đồng/năm/học sinh tùy vào bậc học, chương trình…

Thông báo thu phí học phần 4 của VAS gửi cho phụ huynh.

Tại một trường khác là Trường Quốc tế Mỹ, Nhà Bè (AISVN), nhiều phụ huynh cũng đứng ngồi không yên. Chị T.H.T, có hai con học tại trường này tỏ rõ sự bức xúc cho biết trường không những không giảm học phí mà còn thông báo tiền phí nộp chậm hơn 5 triệu đồng. 

Theo chị T., trường ngưng hoạt động tránh dịch từ đầu tháng 2. Trường tổ chức dạy học online nhưng không hiệu quả, trong thời gian nghỉ này gia đình chị phát sinh rất nhiều chi phí liên quan đến việc trông, dạy con. Tiền học quý 3 chị đã đóng và nhiều năm qua, chị chưa từng đóng tiền học cho con chậm một ngày. 

Mới đây, vẫn đang trong thời gian nghỉ dịch, chưa biết ngày đi học lại, chị không khỏi “choáng váng” khi nhận được thông báo yêu cầu đóng học phí quý 4 cho hai con là trên 248 triệu đồng và thêm phí nộp chậm 44 ngày gần 5,5 triệu đồng. Không chấp nhận cách hành xử của nhà trường, người mẹ này đã quyết định không đóng tiền học quý 4 cho con, và làm thủ tục chuyển trường cho con…

Theo thông tin tuyển sinh từ Trường Quốc tế Mỹ, học phí thấp nhất của trường là khối mẫu giáo với 374,5 triệu đồng/năm và mức cao nhất là lớp 11-12 với 670,6 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, phụ huynh ở một số trường khác như Trường Quốc tế song ngữ EMASI (quận 7), Trường Tiểu học - THCS - THPT Sao Việt (Vstar School, quận 7)… cũng cho biết, con họ không được giảm học phí dù phải học trực tuyến thay vì học trực tiếp tại trường.

Cần có sự trao đổi thống nhất giữa nhà trường và phụ huynh

Đáng nói, sau khi phụ huynh có ý kiến, đến tối ngày 17/4, Trường VAS đã gửi phản hồi cho phụ huynh với nội dung: Hiện nay, nhà trường đang tích cực tổng hợp ý kiến của phụ huynh để đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình hiện tại một cách hợp tình hợp lý, cùng nhau chia sẻ khó khăn giữa nhà trường và phụ huynh. Và cũng nêu rõ, các giải pháp sẽ được phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Trong khi đó, phản hồi với phụ huynh, Trường AIS Saigon cho biết để hỗ trợ phụ huynh, trường sẽ chuyển khoản cho phụ huynh dưới dạng các khoản tiền giảm trừ theo một trong hai hình thức: Khoản giảm trừ chung phản ánh việc giảm chi phí của trường học như tiền điện hoặc khoản giảm trừ bao gồm các dịch vụ như xe buýt của trường, tiếng Anh tăng cường, bữa trưa, các hoạt động sau giờ học. 

Áp dụng giảm trừ cho 10 tuần học. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh không đồng ý vì cho rằng trường phản hồi mập mờ, tiền ăn chỉ chiếm 5% tổng số tiền họ đã đóng còn tiền điện thì lại càng không liên quan.

Ngoài ra, AIS Saigon còn cho biết theo quy định, hằng năm trường tăng 3% học phí song đối với phụ huynh có học sinh đang học tại trường sẽ được giảm tổng cộng 6% bao gồm 3% dưới dạng “cảm ơn phụ huynh luôn đồng hành cùng AIS” và sẽ có thêm chiết khấu 3% cho phụ huynh nếu các khoản phí được thanh toán đầy đủ trước hạn vào ngày 1/5/2020…

Liên quan đến vấn đề này, bà Ngô Huỳnh Phương Thảo, Phó Giám đốc TAT Law Firm, việc thu học phí được thực hiện theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Email thu học phí và phí nộp chậm của Trường Quốc tế Mỹ và phản hồi của chị T.H.T.

Về cơ bản, các trường quốc tế, trường tư thục có quyền tự quyết định mức thu học phí và việc thu học phí sẽ được thực hiện theo thỏa thuận từ trước với phụ huynh học sinh, được thông báo công khai ngay từ đầu năm học, khóa học cho từng năm và cả lộ trình. 

Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, học sinh đã phải nghỉ học thời gian dài, vì vậy việc thu học phí sẽ có những thay đổi nhất định, phù hợp với tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, ngày 27/2/2020, Sở GD-ĐT TP HCM đã có thông báo hướng dẫn về việc thu học phí trong thời gian nghỉ vì dịch COVID-19. Theo đó, “trong thời gian xảy ra dịch COVID-19, các trường công lập, ngoài công lập từ mầm non đến THPT, các trung tâm GDTX, các trường trung cấp, cao đẳng chỉ thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian thực học, học phí không được quá 9 tháng đối với cơ sở giáo dục phổ thông.

Riêng đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập, nhà trường cần thỏa thuận với phụ huynh các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính công khai và có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh”.

Như vậy, theo quy định pháp luật và hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP HCM thì về nguyên tắc chỉ thu học phí của tháng thực học. Điều đó có nghĩa là không được thu học phí đối với tháng học sinh được nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh COVID-19; thay vào đó sẽ thực hiện việc thu học phí đối với tháng đi học bù, trừ trường hợp có sự thỏa thuận khác giữa phụ huynh và nhà trường.

Đối chiếu với quy định pháp luật, việc các trường ngoài công lập thông báo thu 100% học phí còn lại của năm học trong khi học phí của học phần trước đã được phụ huynh đóng đầy đủ nhưng thực tế học sinh gần như không đi học là không phù hợp, cũng chưa hợp tình, hợp lý trong tình hình dịch bệnh như hiện nay…

Phú Lữ
.
.
.