Phát hiện người đàn ông chết trên ô tô ở bến xe miền Tây

Thứ Hai, 15/12/2014, 14:42
Sáng 19/11, nhiều tài xế trong bến xe miền Tây (TP Hồ Chí Minh) hốt hoảng khi phát hiện một đồng nghiệp nằm chết trên xe khách 29 chỗ.

Theo đó, vào lúc 6 giờ sáng, người phụ xe lên ôtô khách 29 chỗ chạy tuyến bến xe miền Tây - Sóc Trăng kiểm tra xe để làm thủ tục xuất bến thì phát hiện một người đàn ông ở trần, mặc quần short nằm chết dưới sàn, ngay cửa lên xuống. Công an phường An Lạc, Công an quận Bình Tân và các cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa khu vực xe khách để khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân được xác định là tài xế Huỳnh Xuân Lãm, (43 tuổi, quê Thốt Nốt, Cần Thơ).

Theo một số tài xế trong bến xe, tối hôm trước, ông Lãm có nhậu với vài đồng nghiệp trong bến xe rồi lên ôtô khách này ngủ, đến sáng thì mọi người phát hiện ông đã tử vong.

Qua khám nghiệm hiện trường, một cán bộ cho biết, thi thể nạn nhân không có dấu vết tác động vì ngoại lực, nguyên nhân tử vong sẽ có kết luận chính thức sau khi khám nghiệm tử thi.

Q.X.
.
.
.