Hành khách gây ồn bị phạt 8.000 USD

Thứ Hai, 07/11/2016, 17:23
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông qua đề nghị phạt hành khách gây rối trên máy bay phải bị rời khỏi máy bay và bị phạt 500.000 rúp (7.935 USD) vì "gây xáo trộn, ồn ào" trên máy bay.


Hãng hàng không quốc gia Aeroflot cũng đang tìm thêm thẩm quyền để ngăn kẻ gây rối lên máy bay.

Hiện các hãng máy bay chỉ được thông báo về những người có tên trong "danh sách đen" trước khi lên máy bay(đã có hơn 3.000 người) nhưng không thể ngăn cản họ bay. 

Có đề nghị cho các hãng hàng không được lập danh sách các hành khách gây phiền hà này. Họ thừa nhận tổ bay không thể ngăn chặn những hành khách gây rối khi họ đang ở trên máy bay.

Các nhà lập pháp ở châu Âu và Mỹ đang xem xét không chỉ phạt tiền rất lớn, mà còn phạt tù tối đa 20 năm đối với hành khách có hành vi bạo lực. Một số nước châu Âu, tiền phạt có thể lên đến 100.000 euro. 

Nga cũng đề nghị các biện pháp giống như tất cả các hãng hàng không châu Âu đã có: các công cụ để bắt giữ hành khách như còng tay bằng dây rút và áo bó khóa tay.

Thiên Minh
.
.
.