Mang mã tấu đi mua ma túy đá trong vùng bị phong tỏa

Thứ Bảy, 28/08/2021, 14:41

Ngày 28/8, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1999; quê Chợ Mới, An Giang) và Đào Thanh Sang (SN 1999;  ngụ TP. Thuận An, Bình Dương) về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy” và vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, ngày 27/8, Công an phường Bình Chuẩn (TP Thuận An) phối hợp lực lượng Cảnh sát cơ động được Bộ Công an chi viện tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT trên địa bàn phường. Khi đến đường Bình Chuẩn 63, lực lượng phối hợp phát hiện hai thanh niên đi xe máy BKS 69E1 – 133.59 có biểu hiện khả nghi nên dừng xe kiểm tra.

Đối tượng ngồi phía sau ôm một “bao hàng” trong đó có 3 mã tấu, 1 cây kéo và 1 gậy ba khúc. Kiểm tra cốp xe, lực lượng công an còn phát hiện thêm 2 bịch nilong có chứa ma túy đá (trọng lượng 2,1g) và hơn 1 triệu đồng tiền mặt.

Mang mã tấu đi mua ma túy đá trong vùng bị phong tỏa -0

 Hai đối tượng bị bắt cùng tang vật.

Làm việc với cơ quan Công an, hai đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Hiếu và Đào Thanh Sang, mua số lượng ma túy nói trên với giá 1,5 triệu đồng từ một người lạ mặt để sử dụng dần. Còn hung khí mang theo là để phòng khi đụng độ với các đối tượng có mâu thuẫn trước đó.

Được biết, Bình Chuẩn là một trong 4 phường “vùng đỏ” của TP. Thuận An với rất nhều ca F0 và được tỉnh Bình Dương áp dụng biện pháp “khóa chặt” (cách ly triệt để) để bóc tách F0 từ ngày 22/8 cho đến khi có thông báo mới.

P.Tuyền
.
.
.