Kẻ phóng hỏa khiến 5 người trong một gia đình tử vong hầu tòa

Thứ Năm, 07/01/2021, 09:46
Chỉ vì tức giận cá nhân, muốn mua lại nhà của nạn nhân, Nguyễn Hữu Phước đã nảy sinh ý định… “đốt nhà nhà hàng xóm” để hù dọa, khiến 5 người trong một gia đình tử vong.


Sáng 7/1, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Phước (SN 1982, ngụ quận 9, TP Hồ Chí Minh) về hai tội: “Giết người”, “Hủy hoại tài sản”.

Nguyễn Hữu Phước bị cáo buộc có hành vi giết người thuộc trường hợp giết 2 người trở lên, có tính chất côn đồ, vì động cơ đê hèn.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hồ Chí Minh, 3h ngày 21/1/2020, sau khi uống rượu bia về, lúc này Phước nhớ lại việc gia đình bà Lê Thị Huệ ở liền kề thường xuyên để xe lấn chiếm lối đi chung. Phước nhiều lần nhắc nhở nhưng phía gia đình bà Huệ không nghe. Tức giận, Phước nảy sinh ý định đốt nhà.

Khi đó, thấy gia đình bà Huệ đang ngủ say, Phước đã dùng xăng tẩm vào nùi giẻ rồi châm lửa ném sang nhà hàng xóm. Ngọn lửa bén vào 4 xe máy rồi nhanh chóng lan khắp căn nhà bà Huệ.

Nguyễn Hữu Phước tại tòa sáng nay 7/1.

Hậu quả do Phước gây ra khiến 5 người trong một gia đình tử vong. Nạn nhân là bà Lê Thị Huệ (SN 1950), chị Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976, con gái bà Huệ), anh Lê Hoàng Thanh (SN 1980, con trai bà Huệ), anh Lê Hoàng Trung (SN 1978, con trai bà Huệ) và chị Trần Mỹ Huyền (SN 1990, vợ anh Thanh).

Tại cơ quan điều tra, Phước khai nhận hành vi cho rằng nguyên nhân phóng hỏa là do thù tức giận cá nhân và cũng muốn bà gia đình bà Huệ bán nhà cho Phước nên đã nảy sinh ý định ném lửa vào nhà bà Huệ để hù dọa chứ không liên quan chuyện nợ nần tiền bạc.

Bùi Phan
.
.
.