Tạm giữ 12 đối tượng liên quan đến cái chết của nam sinh lớp 9

Thứ Sáu, 02/07/2021, 20:08
Tối 2/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị
phối hợp với Công an huyện Cư Mgar và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tạm giữ 12 đối tượng liên quan đến cái chết của nam học sinh lớp 9 vào rạng sáng 29/6.


Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng 29/6, một số người dân đi trên đường Tỉnh lộ 8, đoạn qua khu vực buôn Sút M’grư, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar thì phát hiện một thi thể nam tử vong bên đường, trên người có nhiều vết thương nên trình báo cơ quan Công an.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Cư Mgar và Phòng Cảnh sát hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bảo vệ hiện trường, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Danh tính nạn nhân được xác định là Y Thống Byă (SN 2007, trú tại buôn Sút M’grư, xã Cư Suê). 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 2 ngày kiên trì điều tra, lực lượng Công an đã xác định được nguyên nhân và đã làm rõ, tạm giữ hình sự 1 nhóm đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan gây ra vụ án mạng này.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ tại Cơ quan điều tra

Nhóm gây ra vụ án mạng này gồm 12 đối tượng: Triệu Minh Hòa (SN 1999), Lê Quốc Cường (SN 1998), Lê Quốc Vũ (SN 2000), Trần Huy Hoàng (SN 2001), Phạm Văn Khánh (SN 2001), Trần Nhật Nam (SN 2006), Nguyễn Đăng Đức (SN 2006), Đỗ Văn Tiên (SN 2000), Trương Ngọc Trí (SN 1997), Y Sắc Ly Niê (SN 2001), Nguyễn Tài Bắc (SN 1997) và Nguyễn Hữu Tình (SN 1993, tất cả cùng trú tại ở huyện Cư M’gar và TP Buôn Ma Thuột).

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường vụ án

Quá trình điều tra, bước đầu nhóm đối tượng này khai nhận: Trước đó, do có mâu thuẫn với một thanh niên ở TP Buôn Ma Thuột, nên Hòa đã rủ Khánh, Tiên, Tình và Trí mang hung khí đi từ xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar lên TP Buôn Ma Thuột để đánh nhau nhưng không tìm được. Sau đó, khi cả nhóm đang trên đường về thì bị nhóm của Y Thông Byă ở buôn Sút M’grư, xã Cư Suê đứng bên đường Tỉnh lộ 8 dùng gạch, đá ném làm Hòa và Khánh bị thương. Vì vậy, Hòa và Khánh đã gọi điện tập hợp cả nhóm lại mang theo dao, rựa, gậy… lao vào đánh trả nhóm của Y Thông Byă. Hậu quả, Y Thông Byă bị đánh nhiều nhát vào đầu, người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hung khí được thu giữ trong vụ án

Sau khi gây án, cả nhóm bỏ mặc nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

 Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.


V.Thành-Q.Dũng
.
.
.