Quảng Ngãi: Triệt phá nhiều ổ cá độ bóng đá qua mạng và đánh bạc

Thứ Tư, 18/12/2013, 23:40
Từ ngày 17/12, Công an huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), mở đợt cao điểm tấn công tội phạm, triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá nhiều ổ cá độ bóng đá ăn tiền qua mạng Internet và đánh bạc trá hình dưới các hành thức, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Qua đó, 23h30’ tối 17/12, Công an huyện Sơn Tịnh bất ngờ kiểm tra quán cà phê Hân Trang tại xã Tịnh Châu, bắt quả tang một nhóm đối tượng đang cá độ bóng đá qua mạng Internet, do Nguyễn Đình Trung (34 tuổi) cầm đầu, thu giữ tang vật gần 20 triệu đồng, 1 máy tính xách tay được kết nối mạng Internet để ghi tỷ lệ tiền cá độ qua mỗi trận đấu. Trung khai nhận, để hoạt động cá độ và chi trả tiền qua mạng, hắn đã thông qua một số tài khoản tại một ngân hàng. Trung bình mỗi ngày, hắn tổ chức cho các đối tượng cá độ bóng đá, với số tiền trên 10 triệu đồng.

Tiếp đó, Công an huyện Sơn Tịnh còn triệt phá ổ đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đánh bài phỏm tại quán cà phê Song Quê ở xã Tịnh khê, huyện Sơn Tịnh. Lực lượng Công an đã bắt quả tang 5 đối tượng, thu giữ trên 5 triệu đồng, 5 xe máy, cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án. Trong số đối tượng có Nguyễn Tấn Trúc và Cao Đức Tuyển đã từng bị Công an huyện Sơn Tịnh bắt quả tang về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đối tượng Nguyễn Đình Trung tại Công an huyện Sơn Tịnh.

Cùng thời gian này, một mũi trinh sát khác của Công an huyện Sơn Tịnh đã triệt xóa ổ số đề tại xã Tịnh An, bắt quả tang 2 đối tượng đang tổ chức ghi số đề là Phạm Thị Lo và Trần Thị Huy, thu giữ gần 5 triệu đồng cùng nhiều sổ sách dùng để ghi tịch đề.

Thượng tá Phan Văn Nhẫn - Trưởng Công an huyện Sơn Tịnh, từ nay đến sau Tết Giáp Ngọ - 2014, chúng tôi tiếp tục đấu tranh trấn áp các loại tội phạm như, bảo kê, cướp tài sản, trộm cắp tài sản, tội phạm kinh doanh hàng giả, trốn thuế… nhất là tệ nạn cờ bạc; để góp phần đảm bảo tốt về ANTT địa bàn cho nhân dân đón Tết, vui Xuân theo mệnh lệnh tấn công trấn áp các loại tội phạm của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi

N.Thùy
.
.
.