Phạt 58 năm tù 3 bị cáo trong đường dây ma túy từ nước ngoài về Việt Nam

Chủ Nhật, 21/06/2015, 09:59
Ngày 19/6, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn, vào 17h ngày 29/4/2014, tại Trạm kiểm soát liên ngành Dốc Quýt, Công an huyện Cao Lộc đã bắt quả tang Vy Thị Bích Duyên, 29 tuổi, trú tại xã Tân Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, đang có hành vi vận chuyển trái phép 2 gói tinh thể màu trắng, qua giám định là ma túy đá. 

Cơ quan điều tra làm rõ, Duyên đã nhiều lần vận chuyển ma túy thuê cho một phụ nữ người Trung Quốc từ chợ Lũng Vài, Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc, vào Việt Nam giao cho một số người Việt Nam để nhận tiền công từ 4 đến 7 triệu đồng/1 chuyến. 

Trong đó, Duyên nhiều lần giao cho vợ chồng Vũ Hồng Lai, 40 tuổi và Nguyễn Thị Ly, 39 tuổi, ở Khu đô thị Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. Khám xét nhà của vợ chồng Lai, Ly, cơ quan Công an đã thu giữ 1,1kg ma túy đá, 31 viên ma túy tổng hợp, 2.400 NDT, hơn 150 triệu đồng, 3 cân tiểu ly và nhiều tang vật khác.

Hội đồng xét xử đã tuyên án bị cáo Vy Thị Bích Duyên 20 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy; Vũ Hồng Lai 20 năm tù và Nguyễn Thị Ly 18 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ng. Thái - V. Dũng
.
.
.