Nhận 123 triệu đồng để 'phù phép' sổ bảo hiểm

Thứ Năm, 12/03/2015, 11:12
Biết rõ Hồng và Thân mới đóng BHXH 14 năm chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí nhưng Đỗ Văn Tuyên vẫn nhận lời giúp và yêu cầu 2 đối tượng nộp 123 triệu đồng. Tuy nhiên, Tuyên không nộp số tiền trên vào cơ quan bảo hiểm mà bỏ túi chi tiêu cá nhân.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Tuyên, 55 tuổi, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Lục Ngạn và Lê Văn Minh, 56 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện huyện Lục Ngạn về hành vi “giả mạo trong công tác”.

Vụ án được phát hiện qua công tác nắm tình hình, CBCS phòng PC46 phát hiện một số sai phạm trong việc làm chế độ chính sách cho người tham gia đóng bảo hiểm tại cơ quan BHXH huyện Lục Ngạn nên đã thu thập tài liệu đấu tranh.

Quá trình điều tra phát hiện, Tuyên và Minh làm hồ sơ giả để hai đối tượng Nguyễn Công Hồng và Trần Bình Thân cùng trú tại xã Nghĩa Hồ (Lục Ngạn) được hưởng chế độ hưu trí.

Cụ thể, Hồng  và Thân  tham gia đóng BHXH tại cửa hàng vật tư nông nghiệp huyện Lục Ngạn từ năm 1982 đến 1996 thì cửa hàng giải thể nên nghỉ việc, từ năm 1997 đến nay, hai đối tượng này không tham gia đóng BHXH ở bất cứ cơ quan, tổ chức nào. Do muốn được hưởng chế độ hưu trí nên Hồng và Thân nhờ ông Đỗ Văn Tuyên, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Lục Ngạn giúp đỡ để hợp thức hoá hồ sơ hưởng chế độ hưu trí hằng tháng.

Biết rõ Hồng và Thân mới đóng BHXH 14 năm chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí nhưng Đỗ Văn Tuyên vẫn nhận lời giúp và yêu cầu mỗi đối tượng phải nộp 63 triệu đồng. Hai đối tượng đã nộp cho Tuyên 123 triệu đồng. Tuy nhiên, Tuyên không nộp số tiền trên vào cơ quan bảo hiểm mà bỏ túi chi tiêu cá nhân.

Sau đó, để hợp thức hoá hồ sơ cho Hồng và Thân, Tuyên nhờ Lê Văn Minh, Giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện huyện Lục Ngạn, địa chỉ tại khu Minh Khai, thị trấn Chũ giúp sức. Minh ký đóng dấu vào sổ BHXH và xác nhận khống quá trình tham gia đóng BHXH của Hồng và Thân từ 1997 đến hết năm 2008 tại Công ty cổ phần Cơ điện Lục Ngạn.

Ngoài ra, Minh còn ra hai quyết định khống cho Hồng và Thân nghỉ việc từ năm 2008 nhằm bảo lưu thời gian công tác, chờ đủ tuổi làm chế độ hưởng lương hưu hằng tháng. Sau đó, Đỗ Văn Tuyên tiếp tục hoàn thiện hai bộ hồ sơ chuyển về BHXH tỉnh Bắc Giang.

Quá trình thẩm tra, xem xét và làm các thủ tục theo quy định, cuối tháng 4/2014, cơ quan BHXH tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định cho Nguyễn Công Hồng và Trần Bình Thân hưởng lương hưu mức hơn 2,2 triệu đồng/người/tháng.

Tại cơ quan điều tra, Tuyên và Minh đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện, Đỗ Văn Tuyên đã nộp cơ quan điều tra số tiền 123 triệu đồng thu trái quy định. BHXH tỉnh Bắc Giang đã huỷ hai quyết định cho Hồng và Thân hưởng chế độ lương hưu hằng tháng và thu hồi toàn bộ số tiền mà các đối tượng hưởng trái quy định là hơn 44 triệu đồng.

P. Thủy
.
.
.