Mở cửa giữa "mùa dịch", một quán ăn bị xử phạt 10 triệu đồng

Thứ Ba, 15/06/2021, 21:38
Mặc dù đã được ký cam kết thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19, nhưng một chủ quán ăn đã bất chấp lệnh cấm vẫn tổ chức bán hàng cho khách ăn tại quán.

Chiều ngày 15/6, thông tin từ UBND huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, vừa tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đình T. (SN 1973, trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) vì không chấp hành công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ảnh minh họa.

Trước đó, ông Nguyễn Đình T. là chủ quán ăn trên địa bàn xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc đã được tiến hành ký cam kết yêu cầu chấp hành quy định về phòng chống dịch COVID-19, đồng thời tạm ngừng hoạt động cơ sở dịch vụ ăn uống. 

Tuy nhiên, vào khoảng 8h5’ ngày 14/6, trong quá trình kiểm tra đoàn công tác phòng chống dịch của UBND xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc đã phát hiện quán này vẫn duy trì bán cho khách.

Hành vi của ông T. đã vi phạm vào Điểm a, Khoản 3, Điều 12 của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực y tế. Do vậy, UBND huyện Nghi Lộc đã tiến hành xử phạt ông Nguyễn Đình T. số tiền 10 triệu đồng.

Bảo Linh
.
.
.