Lao xe SH mới mua vào hai tên trộm nhiều tiền án

Thứ Năm, 24/03/2016, 14:48
Phát hiện hai đối tượng vừa “đá xế” tháo chạy, anh Thanh đã không ngần ngại lao thẳng chiếc xe SH mới mua vào các đối tượng khiến chúng té ngã để người dân khống chế… 

Ngày 24-3, Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất hồ sơ xử lý hai đối tượng Nguyễn Văn Hải (37 tuổi) và Nguyễn Công Dũng (25 tuổi, cùng quê quán Nghệ An) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đêm 17-3, Hải và Dũng cùng một số đồng bọn sử dụng xe máy rảo quanh các tuyến đường thuộc địa bàn quận Thủ Đức tìm người sơ hở trộm cắp tài sản.

Khi qua khu vực phòng trọ tại khu phố 8, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, các đối tượng phát hiện chiếc xe tay ga dựng trước cửa phòng không người trông coi nên dùng đoản bẻ khóa rồi dẫn ra ngoài.

2 đối tượng trộm xe.

Chủ phòng trọ phát hiện truy hô nên nhiều người trong phòng trọ chạy ra. Thấy động Hải bỏ xe lên xe đồng bọn tẩu thoát. Lúc này, anh Phạm Huỳnh Hậu (26 tuổi) đã dùng xe gắn máy đuổi theo và lao xe vào xe các đối tượng khiến chúng ngã ra đường. 

Phát hiện đồng bọn bị tông ngã, Dũng sử dụng xe lao đến giải vây cho đồng bọn thì bị anh Trần Tuấn Thanh dùng xe SH mới mua lao thẳng vào khiến Dũng ngã xuống đường. Các đối tượng bỏ xe chạy bộ và bị người dân vây bắt được.

Tại cơ quan điều tra, Hải và Dũng khai nhận cùng đồng bọn gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Hải có 5 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”, riêng Dũng có hai tiền án về hành vi tương tự.

M.Đ
.
.
.