Không giảm án cho 2 kẻ cầm đầu băng ‘ăn đêm’

Thứ Tư, 23/09/2015, 14:16
Ngày 23/9, TAND cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo (xin giảm nhẹ hình phạt và kháng cáo kêu oan), tuyên phạt Phạm Văn Kiệt, Đoàn Hoài Nhớ cùng mức án tù chung thân.

Một bị cáo khác làTrần Vũ Phong (30 tuổi, ngụ Kiên Giang) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội "Cướp tài sản".

Liên quan đến vụ án, trước đó án sơ thẩm còn tuyên 12 bị cáo còn lại với mức án từ 2 năm đến 20 năm tù, các bị cáo không kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 6/2011, Phạm Văn Kiệt (25 tuổi, ngụ Bạc Liêu)đã "chiêu nạp" nhiều đối tượng là những kẻ ăn không ngồi rồi, không việc làm ổn định, trong đó có những kẻ từng đã có tiền án, tiền sự, nhân thân xấu lập ra băng cướp chuyên đi "ăn đêm".

Ba bị cáo có kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Khi thấy "con mồi" xuất hiện, bọn chúng đuổi theo ép xe và đạp đổ xe nạn nhân rồi dùng mã tấu dọa chém hoặc chém thẳng vào những nạn nhân nào cố tình chống cự. Trong số các nạn nhân của bọn chúng có nhiều người bị chém thương tích lên tới 18%.

Với thủ đoạn nêu trên, tính từ gây án đến ngày bị bắt giữ, Kiệt cùng đồng bọn đã gây ra 21 vụ cướp, cướp được 20 xe gắn máy các loại và nhiều tài sản khác; trong đó Kiệt tham gia 16 vụ, cướp được 16 xe gắn máy cùng 1 số tài sản, trị giá 253 triệu đồng, Đoàn Hoài Nhớ (24 tuổi, ngụ Kiên Giang) tham gia 21 vụ chiếm đoạt 20 xe gắn máy trị giá hơn 260 triệu đồng...

Huy
.
.
.