Kế toán trường học tham ô tiền tỷ

Thứ Hai, 19/11/2018, 15:31

Sau một ngày xét xử, chiều 19-11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Võ Thanh Tùng (29 tuổi, nguyên kế toán trường tiểu học Lam Sơn, quận Gò Vấp) mức án 18 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. 


Theo cáo trạng, lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ tháng 11-2013 đến tháng 10-2015, Võ Thanh Tùng đã có hành vi gian dối như: lập bảng kê chi lương trái quy định cho cán bộ, nhân viên nghỉ thai sản, nghỉ việc, kê nâng khống hệ số lương, mức tiền truy lãnh phụ cấp ưu đãi, lập khống chứng từ mua sắm trang phục, tham quan học tập... 

Từ việc làm sai trái trên, Tùng đã chiếm đoạt của trường tiểu học Lam Sơn số tiền gần 2,2 tỷ đồng.

Bị cáo Võ Thanh Tùng sau phiên xử

Quá trình điều tra, Tùng đã khắc phục được 500 triệu đồng. 

Liên quan đến sai phạm của Tùng, cáo trạng xác định nguyên hiệu trưởng trường tiểu học Lam Sơn - Nguyễn Hồng Hải đã không làm hết trách nhiệm dẫn đến hậu quả trên. 

Tuy nhiên, xét ông Hải có thời gian công tác lâu năm trong ngành giáo dục, không được đào tạo chuyên môn kế toán, sau khi xảy ra sự việc đã bị cảnh cáo, cách chức nên CQĐT không xem xét trách nhiệm hình sự. 

A.Huy - Hồng Sơn
.
.
.