Hai thanh niên đuối nước tử vong, khởi tố 6 bị can

Thứ Sáu, 04/06/2021, 15:40
Nhìn thấy nhóm của Giàu mang theo hung khí, Nhân và Du cùng 3 người khác đã nhảy xuống nước. 3 người trong nhóm sau đó bơi vào bờ an toàn, Nhân và Du tử vong do ngạt nước.

Ngày 4/6, Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thanh Giàu (25 tuổi), Lê Chí Tâm (29 tuổi), Mai Huỳnh Tấn Khanh (21 tuổi), Bùi Thanh Tài (28 tuổi), Nguyễn Hữu Phước (19 tuổi) và Phạm Huỳnh Anh Khoa (18 tuổi, tất cả cùng ngụ huyện Cái Bè), điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra, chiều 22/11/2020, Giàu xảy cự cãi và chặn đường đánh Trương Tấn Huy (17 tuổi) ở xã Mỹ Lương. Huy sau đó đã nói lại sự việc cho cha ruột là Trương Văn Tuấn (41 tuổi). Tuấn cùng với Đinh Nguyên Khánh Du (22 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh), Phan Quốc Huy (43 tuổi) và Phan Trọng Nhân (18 tuổi, con ruột Huy, cùng ngụ huyện Cái Bè) đã bến đò ở xã Mỹ Lương, với mục đích gặp Giàu để hòa giải. Giàu rủ Khanh, Phước và Tâm đến bến đò.

Khúc sông nơi phát hiện thi thể nạn nhân. 

Tâm rủ thêm Tài, Khoa đến. Trên đường đi, Giàu lấy dao tự chế và gậy 3 khúc đưa cho Tài và Khanh. Tâm cũng mang theo dao, Phước cầm theo gậy 3 khúc. Nhóm của Giàu mang hung khí đến gần bến đò thì bất ngờ nhóm của Huy đã nhảy hết xuống sông. Công an xã Mỹ Lương đến hiện trường, phát hiện nhóm của Giàu mang theo hung khí nên xịt hơi cay khống chế.

Nhóm của Giàu vứt hung khí, bỏ chạy. Sau đó Trương Tuấn Huy, Phan Quốc Huy và Tuấn đã bơi vào bờ an toàn. Nhân và Du mất tích. Đến 3h sáng hôm sau, thi thể của Nhân và Du nổi lên trên sông ở xã Mỹ Lương và Mỹ Lợi B.

Kết quả khám nghiệm pháp y, hai nạn nhân tử vong do ngạt nước. Vụ việc có tình tiết phức tạp, cơ quan tố tụng tỉnh Tiền Giang đã nhiều lần họp, thống nhất truy cứu trách nhiệm hình sự 6 người trong nhóm của Giàu về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cù Dzĩnh
.
.
.