Khám phá nhanh vụ trộm trong khu tập thể

Thứ Ba, 17/02/2015, 09:10
Chiều tối 16/2, Công an huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét, cơ quan này đã phát hiện thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản tại khu tập thể Công ty TNHH Quang Dũng ở thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ.

Trước đó vào khoảng 19h10’ đêm 15/2, vợ chồng anh Nguyễn Quang Quyết, 33 tuổi, từ ngoài phố huyện trở về nhà lưu trú trong khu tập thể Công ty TNHH Quang Dũng, đã phát hiện dấu hiệu kẻ gian chọc thủng trần nhà đột nhập vào bên trong.

Qua kiểm tra tài sản cho thấy 1 máy tính xách tay Dell, 1 điện thoại di động Kingzone và 48 triệu đồng đã bị mất trộm. Ngay sau đó Công an huyện Phù Mỹ phối hợp Công an thị trấn Bình Dương khám nghiệm hiện trường, khoanh vùng rà soát, sàng lọc đối tượng nghi vấn và đã xác định nghi can là Huỳnh Tấn Thân, 29 tuổi, trú ở thôn Tân Phước, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau nhiều giờ đấu tranh khai thác, đến chiều 16/2 đối tượng này đã khai nhận hành vi phạm tội và chỉ nơi cất giấu tài sản trộm cắp để cơ quan điều tra thu hồi.

Hữu Toàn
.
.
.