Bị đuổi đánh, dùng dao đâm chết người

Thứ Tư, 31/12/2014, 10:09
Ngày 30/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Trần Duy Nam (24 tuổi, trú phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) 8 năm tù về tội giết người. Ngoài án phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 135 triệu đồng.

Theo cáo trạng, vào tối 28/10, Hà Thanh Bình, Nguyễn Văn Long, Thái Đình Hoàng và Nguyễn Thanh Tiên (cùng trú tại tổ dân phố 13, phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) đi nhậu về, kéo nhau đến một ngã ba bên đường bẻ mía ngồi ăn.

Trong lúc cả nhóm đang ngồi chơi thì Nam chạy xe máy chở theo Phan Văn Hoàn đến. Do trước đó Bình nghe anh trai kể lại, trong thời gian Bình ở tù, Nam có xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với anh trai của Bình nên giữa Bình và Nam xảy ra cãi vã nhưng mọi người căn ngăn.

Cùng lúc này, Nguyễn Thành Tiên chạy tới gây sự và đấm vào mặt của Nam. Nam bỏ chạy vào một tiệm Internet gần đó để trốn, Bình dùng xe máy đuổi theo. Khi đến trước quán Internet, Bình bỏ xe bên ngoài rồi đuổi theo Nam xuống bếp tiếp tục đấm vào gáy của Nam và bị Nam lấy 1 con dao để ở giá đựng chén bát của quán đâm 1 nhát trúng vào vùng bụng. Bị đâm, Bình quay người bỏ chạy ra ngoài thì gục ngã và chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Văn Thành
.
.
.