64 năm tù cho 5 tên cướp tiệm vàng

Thứ Năm, 26/03/2015, 14:03
Ngày 25/3, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam tiến hành xét xử sơ thẩm 5 đối tượng gồm về tội cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Gồm: Phạm Xuân Hảo (SN 1990) trú ở khu tái định cư Bắc Thanh Châu; Hoàng Văn Hùng (SN1992) Lê Bá Thọ (SN 1996) đều trú ở thôn Bảo Lộc 2; Đinh Khắc Quang (SN1996) trú ở khu tập thể công ty 820 cùng ở phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý (Hà Nam) và Lê Thanh Tùng (SN 1991) trú ở tổ 16, phường Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý.

5 đối tượng đứng trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, khoảng 10h ngày 28/10/2014, Phạm Xuân Hảo điều khiển xe ô tô 16 chỗ ngồi BKS 29L - 8595 nhưng lắp BKS 30N - 4746 chở Hoàng Văn Hùng, Đinh Khắc Quang, Lê Thanh Tùng, Lê Bá Thọ mang theo vũ khí gồm: 1 khẩu súng quân dụng K59 bên trong có 5 viên đạn, bình xịt hơi cay, đao, dao, búa, găng tay, khẩu trang, mũ bịt mặt đến hiệu vàng Ngọc Bốn ở thôn Thanh Khê, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm (Hà Nam) để cướp tài sản.

Hảo ngồi trên ô tô để cảnh giới còn Hùng cầm súng cùng Tùng, Thọ, Quang cầm dao, búa, rìu xông vào hiệu vàng tấn công, uy hiếp vợ chồng chủ tiệm vàng là ông Nguyễn Văn Bốn và bà Lường Thị Phương.

Các đối tượng dùng hung khí đập vỡ các tủ đựng vàng lấy đi 1 lắc vàng; 16,5 đôi bông tai vàng, 16 dây chuyền vàng, 151 nhẫn vàng.

Kết thúc phiên xét xử, Tòa tuyên phạt Phạm Xuân Hảo 17 năm tù giam; Hoàng Xuân Hùng 16 năm tù giam, về các tội cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Lê Thanh Tùng 13 năm tù giam; Đinh Khắc Quang và Lê Bá Thọ mỗi bị cáo 9 năm tù giam về tội cướp tài sản.

Trung Dũng
.
.
.