26 năm tù cho nhóm đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng

Thứ Hai, 19/01/2015, 18:00
Ngày 19/1, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án La Văn Thắng và đồng bọn trộm cắp tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng. Mức án cho 3 đối tượng là 26 năm tù.

Khoảng đầu tháng 5/2014, La Văn Thắng, năm nay 22 tuổi, trú xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn biết được gia đình bà Dương Thị Hạnh, trú tổ 4, Phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn có nhiều tiền và tài sản.

Thắng đã rủ Đỗ Văn Ngọc, 18 tuổi, trú tại tổ 14 phường Sông Cầu , thị xã Bắc Kạn; Phan Thế Anh, 21 tuổi, trú tại Nà Chuông, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông theo dõi nắm quy luật sinh hoạt của gia đình bà Hạnh.

Sáng ngày 7/5, khi chắc chắn gia đình bà Hạnh đã đi vắng, ba đối tượng trên đã đột nhập vào nhà bà Hạnh và lấy trộm một khối lượng tài sản lớn gồm: 5 cây vàng SJC,1 dây chuyền, 1 nhẫn vàng, 400.000đ VNĐ và 45.700 USD với tổng trị giá tài sản hơn 1 tỉ đồng.

Đến ngày 10/5/2014, Cơ quan Công an đã bắt được Thắng đang lẩn trốn tại thị xã Bắc Kạn, 2 đối tượng còn lại bị bắt tại Hà Nội.

Tòa án đã tuyên phạt La Văn Thắng 10 năm tù giam, Phan Thế Anh 9 năm tù giam và Đỗ Văn Ngọc 7 năm tù giam.

Thùy Dương - Ngọc Ánh
.
.
.