Không có gì mà ầm ĩ cả

Luật chơi và chơi luật

Thứ Năm, 11/08/2016, 08:57
Khó mà diễn tả được niềm vui những ngày này, khi lần đầu tiên có một huy chương vàng Olympic mang về cho Tổ quốc. Đó là huy chương vàng đầu tiên do vận động viên bắn súng Hoàng Xuân Vinh mang lại. 

Trong khi đó, môn bóng đá đã vật vã đi lên ngót 2 chục năm qua, chưa đem lại vàng SEA Games lần nào, đừng nói Olympic. HLV gắn bó nhiều năm với ta là ông A. Riedl đã rút ra cái lỗi cơ bản "Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc". Cách xây số 1 thế giới. Công nghệ này quá khó đối với bất kỳ cường quốc nào.

Trước sự kiện thần kỳ môn bắn súng tại Brazil, mỗi người reo hò một cách khác nhau. Có cổ động viên reo lên thế này: Nước mình cấm sử dụng súng thì vô địch thế giới. Hay là cấm bóng đá đi.

Tuần này cũng nhiều chuyện hài. Thừa Thiên - Huế vừa ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu "Bún bò Huế". Cái thứ mà ta vẫn chén đều đều bỗng một ngày trở nên khó nhá. Tất cả những hộ kinh doanh bún bò Huế trên toàn quốc, muốn bán bún bò Huế là phải về đăng ký tại cố đô. Theo một quan chức thì đó cũng là một cách giữ thương hiệu.

Minh họa: Lê Tâm.

Nhà báo Anh Ngọc tại Italia cho rằng "Nước Ý chưa từng bắt ai mở quán bán pizza ở khắp nơi trên thế giới phải tới tận Roma để đăng kí thương hiệu rồi mới được bán cả. Đơn giản bởi pizza không phải là tên riêng của một món ăn Ý, mà đã là một biểu tượng của văn hóa ẩm thực Ý, của nước Ý". Anh cho rằng Huế nên học Italia. Người Italia chẳng có quy chế gì cho bánh này chắc họ chẳng bao giờ sợ mất thương hiệu.

Mấy hôm vừa rồi, cư dân mạng khóc như mưa khi thấy hoa hậu hút thuốc rồi bị xử lý. Cư dân mạng thì trái tim nhân đạo lắm. Họ khẳng định hút thuốc lá không hề là hình ảnh xấu. Trong số này có cả giáo sư trường đại học danh tiếng. Giáo sư cũng bày tỏ trên trang cá nhân của mình thái độ coi thường ban tổ chức. Cách nghĩ này đi ngược lại với toàn bộ thế giới. Cuộc đấu tranh chống thuốc lá được lan tỏa trong những năm qua đã có những tiến bộ đáng kể. Các nơi công cộng nói chung đều không cho phép người nhả khói. Ngành hàng không tuyệt đối không có người nào được hút thuốc. Lãnh địa của những con nghiện đang hẹp dần. Thanh niên đã dùng nước lọc, tập gym thay cho rượu và thuốc lá.

Thế mà hoa hậu lại hút thuốc. Đừng nói hút cho khỏe người nhé. Khi đã tham gia vào một cuộc chơi thì phải tôn trọng luật chơi. Cuộc thi thì phải có Ban tổ chức và quy chế. Mọi thí sinh làm sai quy chế, đương nhiên phải phạt. Quy chế hay hoặc dở là chuyện khác. Đừng bắt cầu thủ bóng rổ phải dùng chân chứ không được dùng tay. Hội nào cũng có quy chế cho dù là hội chơi chim, hội cá cảnh, hội trọng thọ. Hội viên nào vi phạm đương nhiên bị xử lý và có thể bị khai trừ. Không tôn trọng luật chơi thì dù là người có tuổi hay giáo sư thì cũng không thể gọi là người trưởng thành.

Còn bạn. Bạn có hay vi phạm quy chế nào đó không?

Lê Tâm
.
.
.