Cuối năm, tour du lịch nước ngoài hút khách

Thứ Tư, 31/12/2014, 15:00
Tết Dương lịch được nghỉ 4 ngày và Tết Nguyên đán nghỉ 9 ngày được ngành Du lịch gọi là "mùa vàng" trong dịp cuối năm 2014. Đây không chỉ là cơ hội cho người dân đi chơi, khám phá những vùng đất mới mà còn là cơ hội cho các hãng lữ hành tung ra nhiều sản phẩm mới với những tour, điểm đến đa dạng và hấp dẫn. Ghi nhận tình hình du lịch thời điểm này cho thấy, lượng khách đặt tour đầu năm mới tăng cao với xu hướng xuất ngoại du xuân được lựa chọn nhiều.

Giá tốt và nhiều khuyến mại

Trong dịp đầu năm mới 2015, nhiều quốc gia tổ chức đón Tết Dương lịch với nhiều hoạt động lớn, áp dụng các chương trình khuyến mại để kích cầu tiêu dùng, kích cầu du lịch. Một mặt, chi phí cho một tour du lịch nước ngoài không cao hơn nhiều so với tour nội địa, thậm chí có tour còn thấp hơn. Chính yếu tố này khiến du khách Việt lựa chọn tour du lịch nước ngoài tăng cao. Theo đó, để đón đầu 2 kỳ nghỉ Tết dài, các hãng lữ hành đã tung ra nhiều gói tour đa dạng và phong phú với giá thành giảm đến bất ngờ, như tại Vietravel giá tour đi Mỹ khởi hành tháng 3 giá giảm 30% từ 61,99 triệu đồng, còn 42,99 triệu đồng; Siem Riep- Phnom Penh 3 ngày giảm 21% còn 3,290 triệu đồng/ người. Dịp Tết Dương lịch, Hanoi Red Tour phối hợp với Mobifone thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm. Theo đó, du khách sở hữu thẻ hội viên hạng Kim cương, Vàng, Titan của chương trình Kết nối dài lâu sẽ có cơ hội mua tour trọn gói với mức giá từ 1,69 triệu đồng. Ví dụ như tour Thái Lan có giá 5,99 triệu đồng nhưng khi sở hữu thẻ Kim cương đăng ký tour tại Hanoi Red Tours chỉ phải trả 1,69 triệu đồng.  Còn Vietrantour cũng triển khai một loạt ưu đãi cho du khách, từ nay đến hết 31-3-2015 tặng 2 triệu đồng cho 10 khách đầu tiên với mỗi đoàn khởi hành tour Nhật Bản, giảm từ 300 nghìn - 3 triệu đồng cho khách đăng ký sớm đi Thái Lan, Hồng Kông, Singapore, Nhật Bản…

Tại các DN lữ hành, bên cạnh các chương trình khuyến mại, DN còn áp dụng các chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho khách mua tour dịp Tết như: giảm giá trực tiếp lên sản phẩm; giảm thêm khi khách đăng ký tour theo nhóm, quà tặng hấp dẫn. Theo đó, những điểm đến Hàn, Nhật, Mỹ, Australia, châu Âu được hưởng các mức giảm trực tiếp từ 400.000 - 2.000.000 đồng tùy theo từng đường tour.

Thủ tục đi du lịch Nhật Bản ngày càng đơn giản. Ảnh: Thu Hiền.

Đến thời điểm này, theo các công ty lữ hành, 2 kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, du khách có xu hướng đi du lịch nước ngoài, Theo đó, lượng khách thường tập trung đi nước ngoài vừa để nghỉ dưỡng, vừa kết hợp mua sắm. Trong đó, Hồng Kông, Thái Lan, Malaysia, châu Âu được coi là những thiên đường mua sắm được du khách ưa chuộng. Một số quốc gia có hoạt động chào mừng năm mới sôi động bằng các lễ hội bắn pháo hoa, các lễ hội đường phố, các hoạt động văn hóa khác như Australia, Dubai, Nhật Bản, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Italia... cũng thu hút lượng lớn khách mua tour. Đặc biệt, dịp này, Hàn Quốc diễn ra lễ hội trượt tuyết với nhiều giải thưởng hấp dẫn; hay Trung Quốc có bề dày văn hóa, lịch sử cũng là điểm đến hấp dẫn. Không bỏ lỡ cơ hội đó, nhiều công ty du lịch tại Hà Nội tung ra các sản phẩm du lịch nước ngoài mới với nhiều điểm đến hấp dẫn, giá cả phù hợp.

Đại diện Hanoired tour cho biết, đến nay, lượng khách đặt tour nước ngoài dịp Tết Dương lịch kín chỗ tới 70%, trong đó nhiều tour đã cơ bản kín chỗ như: Hàn Quốc, Dubai, Hồng Kông, Singapore… Trong khi đó, lượng khách đặt tour dịp Tết Nguyên đán bắt đầu tăng mạnh. Tương tự như vậy, khi được thông báo nghỉ dịp Tết Dương lịch 4 ngày, lượng khách đăng ký tour tại Công ty Du lịch Vietravel Hà Nội tăng nhanh so với trước đó. Ước tính lượng khách đi tour dịp Tết Dương lịch tăng trung bình 18% so với cùng kỳ năm ngoái, có tour tăng tới 25%. Với các tour du lịch nước ngoài, khách hàng thường lựa chọn tour ngắn ngày, thời gian dao động từ 4 - 7 ngày. Trong đó, Thái Lan, Bali, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia có lượng khách tăng trưởng mạnh nhất, ở mức trên 25% mỗi thị trường. Tại nhiều công ty lữ hành khác, lượng khách đặt tour du lịch nước ngoài cũng tăng mạnh như: Vietrantour, Tranviet, Hanoitourist, Ánh Dương tour, Goldentours… Trong khi đó, mặc dù còn gần 2 tháng nữa mới đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhưng nhiều khách đã rục rịch đăng ký tour sớm để nhận được giá ưu đãi với ngày, giờ bay đẹp.

Người dân Mỹ đổ xô mua sắm vào dịp cuối năm.

Đa dạng nhiều loại hình tour

Bên cạnh các tour trọn gói truyền thống, Tết Ất Mùi năm nay chứng kiến sự gia tăng mức độ quan tâm của khách dành cho các loại hình tour mới như: Free&Easy, Du thuyền 5 sao… Với điểm mạnh về tính linh hoạt trong chương trình, sự chủ động về mặt thời gian và mức chi phí tiết kiệm…, tour Free&Easy trong năm 2014 tại nhiều DN lữ hành đã đạt sự tăng trưởng ấn tượng. Đặc biệt, mảng du lịch nước ngoài có thêm sự phong phú với tour du thuyền 5 sao. Bà Trần Thị Bảo Thu nhận định "Xu hướng khách đăng ký các hải trình cao cấp thường nhắm đến liên tuyến 2-3 điểm, theo lộ trình dài khoảng 5- 6 ngày để vừa phù hợp với lịch nghỉ tết, vừa có thể thụ hưởng trọn vẹn các dịch vụ đẳng cấp, không gian giải trí tối tân trên các du thuyền và khám phá những điểm đến mới lạ ngoài khơi xa. Do vậy, mức giá trung bình khoảng 20 triệu cho các hải trình 5 sao được nhiều khách đánh giá là hợp lý".

Bên cạnh sự sôi động của tour nước ngoài, thì tour trong nước cũng khá nhộn nhịp với sự dịch chuyển dòng khách. Theo đó, du khách miền Bắc có xu hướng ưu chuộng các tour nghỉ dưỡng tại khu vực Đà Nẵng, Côn Đảo, Nha Trang và miền Tây. Hiện tour khám phá sông nước Cửu Long có điểm nhấn mới là chuyến ghé thăm "Trung tâm dược liệu Đồng Tháp Mười". Đến đây, du khách sẽ được tự tay hái thuốc, thực tập phương pháp nấu, chiết xuất những giọt tinh dầu quý và sử dụng các phương thuốc do chính tay mình điều chế… Trong khi đó, khách hàng khu vực miền Nam đăng ký mua tour ra miền Bắc đến Hà Nội, Sapa, Ninh Bình… khá lớn. Điểm nhấn trong hành trình tour khám phá miền Bắc thu hút nhất là hành trình trải nghiệm đường cao tốc dài nhất Việt Nam để du xuân nơi các tỉnh miền núi phía Bắc với các lễ hội dân gian như: hội Lim (Bắc Ninh), hội xuân núi Yên Tử (Quảng Ninh), lễ hội cầu an bản Mường (Mộc Châu)…, ghé thăm làng hoa xuân Sa Đéc (Đồng Tháp) lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long hay chiêm ngưỡng sắc hồng phai tinh khôi của hoa mai anh đào Đà Lạt… .

Các tour Thái Lan được nhiều người lựa chọn vì giá rẻ. Ảnh: Thu Hồng.

Chị Trần Thị Hoa (TP HCM) chia sẻ, chính sự khác biệt về mặt khí hậu đã tạo nên sự thu hút, khiến du khách miền Nam tò mò muốn trải nghiệm cảm giác se lạnh trong hành trình cuối năm của mình ra Bắc. Theo đó, các sản phẩm thuộc dòng tour nội địa "Nước Việt tôi yêu" có mức giá trọn gói rất đa dạng, từ 3 triệu đồng đến 10 triệu đồng, đáp ứng đa dạng nhu cầu và ngân sách của khách hàng. Đáng chú ý, khách năm nay có xu hướng chọn các hành trình như Sa Đéc mùa hoa tết, Đà Lạt mùa mai anh đào, Phú Quốc, Côn Đảo, Sapa khởi hành vào các ngày 30 hoặc mùng 2, mùng 3 tết.

Theo ghi nhận của PV Chuyên đề CSTC, giá tour không tăng, thậm chí nhiều tour còn giảm sâu nhằm kích cầu du lịch. Giải thích vấn đề này, một số công ty du lịch cho rằng, thời gian gần đây, do kinh tế tăng trưởng không cao, cộng với các vấn đề bất ổn trên thế giới ảnh hưởng đến tình hình du lịch nói chung, chính vì vậy, các đơn vị kinh doanh du lịch cùng liên kết với nhau để thực hiện nhiều chương trình kích cầu du lịch, giảm giá tour. Trong đó, đáng kể là sự tham gia của các hãng hàng không do chi phí giá vé luôn chiếm tỷ trọng cao trong giá thành các tour. Đặc biệt, thời điểm tết lễ năm nay giá tour giảm nhưng các công ty lữ hành đều khẳng định chất lượng tour vẫn đảm bảo, khách hàng vẫn đảm bảo các quyền lợi như trước. Chính bản thân các công ty du lịch, đơn vị vận chuyển, lưu trú và các điểm tham quan chấp nhận giảm lợi nhuận để đảm bảo chất lượng tour, giữ uy tín và thương hiệu của mình. Và người ta cũng nhìn nhận rằng, ngành Du lịch đang hướng đến một dịch vụ có chất lượng, có chiều sâu.

Tuy nhiên, nhu cầu du xuân của người dân trong dịp Tết tăng cao nhưng số lượng vé máy bay có ngày khởi hành đẹp, giá tốt không nhiều. Ngoài  ra, một số nước ở khu vực châu Á như Trung Quốc, Singapore, Malaysia… cũng có lịch đón tết trùng với Việt Nam. Vì vậy, để có một kỳ nghỉ trọn vẹn, DN lữ hành cũng khuyến cáo du khách cần chủ động liên hệ sớm với các công ty du lịch lớn trên thị trường để giành được suất vé du xuân với giá tốt, an toàn. Bởi thực tế đã có nhiều trường hợp xảy ra: du khách bị các công ty du lịch nhỏ, không có giấy phép kinh doanh chặt chém, nâng giá tour mà chất lượng dịch vụ thì dưới chuẩn, mỗi khách hàng nên tìm hiểu kỹ để tránh tình trạng "tiền mất tật mang".

Với giá cả hấp dẫn, những điểm đến mới, các hãng lữ hành, nhà vận chuyển và dịch vụ du lịch đều kỳ vọng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán là "mùa vàng", một tín hiệu tốt cho ngành Du lịch 2015.

Lưu Hiệp
.
.
.