500 người, một năm kiếm thêm 1.000 USD

Thứ Ba, 16/01/2018, 14:29
Theo số liệu của Bloomberg, vào cuối ngày giao dịch 26-12-2017, tài sản của 500 tỷ phú giàu nhất thế giới đạt 5,3 nghìn tỷ USD, tăng từ 4,4 nghìn tỷ vào ngày 27-12-2016.


Tài sản của 500 người giàu nhất thế giới đã tăng 23% trong năm 2017, cao hơn 3% so với mức tăng trung bình của MSCI World Index và Standard & Poor's 500 Index. Trong đó, người sáng lập Amazon.com Jeff Bezos đã kiếm thêm được 34,2 tỷ USD để vượt qua tỷ phú Bill Gates trở thành người giàu nhất thế giới.

Nhà đồng sáng lập Microsoft giữ vị trí người giàu nhất thế giới kể từ tháng 5-2013 tới tháng 10-2017. Số tài sản của ông vẫn liên tiếp tăng lên dù đã dành nhiều tiền làm từ thiện. Hiện tại, tài sản ròng của Bill Gates là 91,3 tỷ USD, ít hơn 8,3 tỷ USD so với người đứng đầu Jeff Bezos.

Ảnh minh họa.

Tỷ phú George Soros, người đã cho đi phần lớn tài sản của mình, nhiều khả năng sẽ rơi xuống vị trí thứ 195 trên bảng xếp hạng người giàu của Bloomberg với tài sản ròng 8 tỷ USD. Trong khi đó, 38 tỷ phú Trung Quốc đã kiếm thêm được 177 tỷ USD vào năm 2017.

Châu Á nổi lên là khu vực giàu nhanh nhất, với số lượng tỷ phú lần đầu tiên vượt Mỹ, theo báo cáo của UBS Group và PricewaterhouseCoopers. Tài sản của 38 tỷ phú người Trung Quốc nằm trong Chỉ số Tỷ phú Bloomberg “đút túi” 177 tỷ USD trong năm 2017, tăng 65% so với thời điểm đầu năm nay.

Trong đó, tài sản của ông Hui Ka Yan, người sáng lập ra Tập đoàn bất động sản China Evergrande, tăng 25,9 tỷ USD, tăng vọt 350% so với năm 2016. Xét về tốc độ tăng của khối tài sản, ông Hui Ka Yan chỉ đứng sau Bezos.

Tỷ phú trong lĩnh vực công nghệ - ông Ma Huatang - đồng sáng lập Tencent Holdings, trở thành người giàu thứ hai của châu Á khi tổng tài sản tăng gần gấp đôi lên 41 tỷ USD.

Đặc biệt, 27 người giàu nhất của Nga vẫn ghi nhận tổng tài sản ròng tăng thêm 29 tỷ USD lên 275 tỷ USD dù nước này liên tục bị trừng phạt kinh tế sau quyết định sáp nhập Crimea của Tổng thống Vladimir Putin. Thậm chí, tổng tài sản của họ đã vượt thời điểm trước khi Nga bị phương Tây trừng phạt.

Tuy nhiên, trong Chỉ số Tỷ phú Bloomberg, người Mỹ vẫn chiếm nhiều “ghế” nhất, với 159 tỷ phú và tổng tài sản ròng đạt 2 nghìn tỷ USD. Trong năm 2017, tổng tài sản của nhóm người giàu nhất nước Mỹ tăng 315 tỷ USD, tương đương tăng 18%.

Lĩnh vực đem lại nhiều tiền nhất cho giới giàu có trong năm 2017 chính là công nghệ. 57 tỷ phú hoạt động trong lĩnh vực công nghệ “bỏ túi” tới 262 tỷ USD (tăng 35%), cao hơn nhiều so với mức tăng của các lĩnh vực khác. Trong đó, Mark Zuckerberg, đồng sáng lập ra Facebook Inc. ghi nhận tổng tài sản tăng 22,6% (tăng 45%) lên 72,6 tỷ USD. Tháng 9-2017, Zuckerberg quyết định bán 18% cổ phần tại Facebook trong 18 tháng tới.

Cũng trong năm 2017, Chỉ số Tỷ phú Bloomberg khám phá ra 67 tỷ USD giấu mặt. Trong đó, đáng chú ý là hai cái tên Tyler và Cameron Winkelvoss bất ngờ giàu lên nhờ đầu tư vào Bitcoin. Tính đến ngày 26-12, giá đồng tiền ảo này đã lên hơn 16.000 USD, từ mức chỉ 1.140 USD của ngày 4-1.

Ngoài ra, còn có Henry Laufer của Công ty Renaissance Technologies với tài sản ròng 4 tỷ USD tính đến tháng 4-2017. Hai tỷ phú trong ngành thủy sản của Nga là Vitaly Orlow và Chục Bundrant của Công ty Trident Seafood. Tại Brazil, Giám đốc công ty xây dựng tháp điện gió lớn nhất châu Mỹ Latinh cũng được vinh danh là tỷ phú với tổng tài sản 1,3 tỷ USD.

Tại Mỹ, Ben Ashkenazy và Joel Wiener là 2 tỷ phú mới nổi hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Ngoài ra, một số tỷ phú mới nổi đang hoạt động khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, như CEO của Roku Inc. và 2 người sáng lập của Wayfair Inc.

Có 60 tỷ phú ghi nhận tổng tài sản giảm trong năm 2017. Trong đó có tỷ phú trong ngành viễn thông của Pháp, ông Patrick Drahi, ghi nhận tổng tài sản giảm 4,1 tỷ USD (giảm 39%) xuống còn 6,3 tỷ USD. Ngoài ra, tài sản của Hoàng tử Alwaleed Bin Talal, người giàu nhất Saudi Arabia, cũng giảm 1,9 tỷ USD xuống còn 17,8 tỷ USD sau bê bối tham nhũng.

Kim Thu
.
.
.