Hành trình lần theo dấu vết kẻ gây án

Thứ Ba, 05/07/2022, 09:03

Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) chia sẻ rằng, nét nổi bật trong công tác đảm bảo ANTT, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân ở TP Tuy Hòa trong nhiều năm qua là đã đấu tranh quyết liệt với tội phạm xâm phạm sở hữu.

Chỉ tính từ năm 2019 đến năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Công an TP Tuy Hòa đã điều tra làm rõ 196 vụ án xâm phạm tài sản, trong đó có 148 vụ trộm cắp, 23 vụ lừa đảo, 3 vụ cưỡng đoạt, 22 vụ cướp và cướp giật tài sản.

Điển hình, gần đây nhất vào trưa 22/5/2022, một đối tượng đến tiệm vàng Sĩ Kim ở phố Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Tuy Hòa, giả vờ hỏi mua sợi dây chuyền vàng 18K có trọng lượng hơn 4 chỉ, sau đó yêu cầu chủ tiệm cho đeo thử rồi bất ngờ chạy ra đường lên xe máy của đồng bọn tẩu thoát.

TUY_HOA-1656986693175.png
Công an TP Tuy Hòa họp triển khai phá án.

Qua 4 ngày truy xét, các trinh sát hình sự đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan gồm: Huỳnh Anh Tuấn (SN 1996, trú ở 18/4 Chu Mạnh Trinh, phường 3); Ngô Nguyễn Khắc Đô (SN 1997, trú ở 187/23 Trần Hưng Đạo, phường 6, TP Tuy Hòa) và Nguyễn Đình Văn (SN 1966, trú ở thôn Mỹ Thành, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa). Dấu ấn đậm nét nhất của trinh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa là những chuyến ngược xuôi hàng ngàn cây số truy xét đối tượng cướp tài sản đã được người dân bày tỏ sự cảm phục về tinh thần kiên quyết đấu tranh truy bắt tội phạm.

Thượng tá Lê Minh Hải, Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa nhớ lại, trên chuyến xe khách từ TP Hồ Chí Minh về Phú Yên, ông Phạm Văn Nhi (SN 1976, trú ở thôn Mỹ Thạnh Đông 2, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa) đã bị một khách đồng hành “hạ gục” bằng thủ đoạn mời uống lon nước yến đã đánh thuốc mê để cướp đoạt sợi dây chuyền và chiếc vòng đeo tay gồm 30 chỉ vàng 18K có tổng trị giá gần 114 triệu đồng.

Khi xe về đến TP Tuy Hòa, nhân viên phụ xe phát hiện ông Nhi hôn mê nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu. Một mũi trinh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa đi ngược hành trình Phú Yên – TP Hồ Chí Minh trên QL1A để xác minh nhiều nơi và đã trích xuất được hình ảnh nghi can tại Bến xe Miền Đông, TP Hồ Chí Minh.

 Đầu tháng 3/2021, các trinh sát xác định đối tượng cướp tài sản của ông Nhi là Nguyễn Hòa (SN 1961, trú ở 10/11A Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) vừa bị Công an quận Cái Răng (Cần Thơ) khởi tố, bắt tạm giam sau khi bỏ thuốc mê vào lon nước yến để cướp đoạt dây chuyền 5 chỉ vàng 18K của một phụ nữ trên chuyến xe khách Năm Căn – Bến Tre. Đối tượng Hòa từng bị TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) xử phạt 9 năm tù về tội cướp tài sản, đến năm 2016 ra tù nhưng tiếp tục bám theo những chuyến xe khách liên tỉnh để cướp tài sản bằng thủ đoạn gây mê. Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm giữa tháng 3/2022, Nguyễn Hòa đã bị TAND TP Tuy Hòa đã xử phạt 11 năm tù về tội cướp tài sản.

Giữa tháng 6/2022, sau một hành trình gần 700km từ Phú Yên vào Tây Ninh, một mũi trinh sát Công an TP Tuy Hòa đã vây bắt Dương Minh Trọng (SN 1997, trú ở thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên). Đây là đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã lẩn trốn truy nã gần 18 tháng. Trong lúc đang tạm trú tại phường 9, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Trọng vào mạng xã hội facebook tìm thấy chủ cơ sở A Phúc là anh Nguyễn Quốc Bảo (SN 1988, trú ở 46 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 7, TP Tuy Hòa) rao bán xe máy, nên đặt mua xe rồi đi từ TP Đà Lạt xuống TP Tuy Hòa. Khi nhân viên cơ sở A Phúc đưa xe máy tới điểm hẹn, Trọng giả vờ xem xe rồi chạy thử đến lần thứ hai thì tăng tốc tẩu thoát.

Cũng bằng thủ đoạn nêu trên, Trần Văn Thống (SN 1993, trú ở xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) lừa đảo chiếm đoạt xe máy trị giá 125 triệu đồng của ông Lê Hồng Phong (SN 1979, trú ở 123 Nguyễn Huệ, phường 5, TP Tuy Hòa). Chỉ sau hơn nửa tháng ráo riết truy xét, các trinh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa đã bắt giữ Thống cùng tang vật; đồng thời phát hiện một số xe máy, ôtô nghi vấn liên quan dấu hiệu tội phạm đang được cất giấu tại nơi đối tượng này đang tạm trú ở xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh)…

Ông Cao Đình Huy, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, bày tỏ rằng, TP Tuy Hòa là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh Phú Yên, có đầu mối giao thông đường bộ, đường sắt xuyên Việt và đường hàng không nội địa. Những năm qua, kinh tế – xã hội TP Tuy Hòa luôn đổi mới và phát triển, trong đó có sự đóng góp tích cực của lực lượng Công an đảm bảo ổn định ANTT, mà hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm tài sản là một minh chứng rõ nét. Đặc biệt năm 2021, Công an TP Tuy Hòa vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua...

Hữu Toàn
.
.
.