Đâu là "lỗ hổng" của các tiệm vàng bị cướp?

Thứ Năm, 26/05/2022, 07:57

Vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, thêm một lần nữa cho thấy sự chủ quan của chủ các tiệm vàng khi không thuê bảo vệ. Ngoài ra, các tủ trưng bày vàng của các cửa tiệm lại thường nằm sát cửa, gần mặt đường… Đây chính là những yếu tố khiến những kẻ xấu dễ bề gây án.

Trong vòng hơn 20 ngày, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã xảy ra hai vụ cướp tiệm vàng táo tợn. Đáng nói, hai kẻ gây án chỉ là những đối tượng không chuyên nghiệp nhưng đều hành động trót lọt. Thậm chí có vụ kẻ gây án còn thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tại nhiều tiệm vàng. Điểm chung của các tiệm vàng là đều không có bảo vệ bên ngoài.

Cuop_vang6-1653526691100.jpg
Huy vào tiệm vàng giả vờ mua vàng rồi cướp vàng tẩu thoát.

Trong vụ mới nhất xảy ra vào lúc 13 giờ 8 phút ngày 23/5, đối tượng Nguyễn Viết Cường (23 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) điều khiển xe máy đến trước tiệm vàng Sơn Trang (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh). Sau đó, đối tượng đi vào bên trong tiệm vàng như một khách hàng vào mua vàng… Nhưng bất ngờ đối tượng này đã dùng búa đập 4 - 5 phát làm bể tủ kính trưng bày rồi lấy đi 2 chiếc vòng tay vàng 18K... Lúc này, do bị tri hô nên tên cướp nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát. Vụ cướp giật diễn ra chớp nhoáng.

Theo chủ tiệm vàng Sơn Trang, vào thời điểm trên, chị đang ở nhà sau đút cơm cho con ăn, chỉ có người em của chị giữ tiệm ngồi hướng mặt vào trong và tiệm không có bảo vệ. Kẻ gây án đi xe Exciter đứng ở khu vực trước tiệm trong khoảng thời gian 1 - 2 phút, nhưng do nghĩ người này chờ rút tiền (cạnh bên tiệm vàng là trụ ATM) nên không ai đề phòng. Chính vì thế, khi sự việc diễn ra, không ai kịp can thiệp hay ngăn cản…

Điều may mắn là toàn bộ diễn biến vụ cướp đã bị camera an ninh của tiệm vàng ghi nhận đầy đủ… Đồng thời, Công an cũng đã trích xuất hàng loạt camera an ninh ở các tuyến đường nghi can đi qua để thu thập thêm hình ảnh, chứng cứ. Qua đó, cơ quan Công an đã phát hiện rõ biển kiểm soát của xe gắn máy mà đối tượng dùng làm phương tiện gây án cũng như hành trình di chuyển của đối tượng này.

Sau khoảng 3 tiếng, đến 16 giờ 5 phút, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Bình Thạnh và các đơn vị liên quan đã lần theo dấu vết, bất ngờ ập vào một căn nhà ở đường số 12 phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức bắt giữ đối tượng Nguyễn Viết Cường (SN 1999; thường trú quận Bình Thạnh; hiện ngụ tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) bước đầu làm rõ hành vi phạm tội, đồng thời thu hồi số tài sản bị cướp.

Cường khai bị nghiện game mà không có tiền chơi nên nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng. Để thực hiện, Cường mua một chiếc búa với giá 15 ngàn đồng tại khu vực cầu Đỏ (quận Bình Thạnh). Trưa 23/5, Cường mặc đồ tối màu, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang kín mặt, đi dép lê, chạy xe Exiter lòng vòng nhiều tuyến đường tìm cơ hội ra tay.

Ngang qua tiệm vàng Sơn Trang, Cường thấy khu vực vắng vẻ và cửa tiệm không có bảo vệ nên quyết định vào. Anh ta giả vờ mua nữ trang, nói người của tiệm vàng cho xem 2 lắc tay bằng vàng rồi bất ngờ giật lấy. Chưa dừng lại, Cường còn dùng búa đập tủ trưng bày vàng với mục đích cướp thêm vàng… Nhưng lúc này người của tiệm vàng đã tri hô nên Cường đành phải nhanh chóng chạy ra ngoài lên xe tẩu thoát.

Sau khi cướp, Cường đã mang lắc vàng đến bán lần lượt cho hai tiệm vàng ở phường 13, quận Bình Thạnh được 29 triệu đồng. Số tiền này, Cường nạp 9 triệu đồng vào tài khoản để tiếp tục chơi game, 20 triệu đồng nạp vào tài khoản ngân hàng. Sau đó, Cường tìm đến một căn nhà ở TP Thủ Đức để tiếp tục cày game nhưng đã bị Công an lần ra dấu vết, bắt giữ.

Trước đó, vụ cướp giật (2 sợi dây chuyền vàng 24k trị giá khoảng 200 triệu đồng) xảy ra ngày 4/5 tại tiệm vàng Kim Linh ở số 27 đường 7, khu phố 3, phường Phước Bình, TP Thủ Đức và hàng loạt vụ cướp giật tiệm vàng trót lọt khác trên địa bàn Thủ Đức và các quận, huyện lân cận đều do Nguyễn Khắc Huy (SN 1980, hộ khẩu quận 6, TP Hồ Chí Minh; hiện tại ở khu nhà ở Đông Dương, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức) gây ra cũng cho thấy sự chủ quan của các tiệm vàng.

Đáng nói, thủ đoạn gây án của Huy là khi đi cướp chở theo thùng hàng để "đánh lạc hướng", để nhân viên hoặc chủ tiệm vàng nghĩ là khách thật dẫn đến mất cảnh giác. Hắn chọn tiệm vàng vắng người qua lại, không có bảo vệ để ra tay… Trong quá trình tẩu thoát, Huy đã dùng chiêu "ve sầu thoát xác" (thay quần áo) hòng qua mặt sự phát hiện của Công an cũng như người dân trong quá trình truy đuổi.

Huy khai ngoài vụ cướp giật tiệm vàng Kim Linh, trước đó vào ngày 1/3/2022, Huy đã cướp 1,2 lượng vàng của một tiệm vàng ở phường Long Phước và cướp gần 2 lượng vàng của một tiệm vàng nằm trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức… Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức nhận định, nhiều khả năng với thủ đoạn trên, Huy còn thực hiện nhiều vụ cướp giật khác tại các tiệm vàng nhưng chưa thành khẩn khai nhận…

Theo Thiếu tá Huỳnh Sơ Đồ, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức, qua các vụ việc này, Công an khuyến cáo các cơ sở kinh doanh vàng bạc bên cạnh việc lắp đặt hệ thống camera thì cần thuê bảo vệ để bảo vệ tài sản của mình và tài sản của khách hàng khi đến mua bán vàng bạc, đề phòng những trường hợp cướp giật xảy ra như kể trên…

Phú Lữ
.
.
.