Thâm nhập “thế giới ngầm” lô đề thời công nghệ

Thứ Tư, 12/10/2016, 10:17
Không cần phải gặp mặt trực tiếp, giao dịch chớp nhoáng, số tiền đặt cược không giới hạn… đó là những đặc tính của “thế giới ngầm” lô đề thời công nghệ hiện nay. “Thế giới ngầm” lô đề trên Internet đang có những chiêu thức tinh vi khó lường đòi hỏi các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.


Không khó để bắt gặp những giao diện, trang mạng chuyên cung cấp dịch vụ đánh bạc biến tướng dưới hình thức lô đề của một số “nhà cái”. 

Theo dân chơi H “móm” ở quận Ba Đình (Hà Nội), chỉ cần truy cập vào trang mạng tìm kiếm google.com trong ít phút, sẽ dễ dàng thấy những đường link chỉ dẫn đến các trang mạng quảng cáo, hướng dẫn người chơi lô đề trên Internet. 

Ngày 10-10, đúng như H “móm” chia sẻ, sau khi truy cập vào trang mạng có tên miền www.lode88xxx, chúng tôi thấy trên giao diện màn hình xuất hiện những thông tin mà nghe qua thấy giật mình như: “Lô đề miền Bắc”, “Lô đề miền Trung”, “Lô đề miền Nam” và kèm với đó là chỉ dẫn về cách tạo tài khoản, đăng ký mật khẩu, rồi cách “đánh” lô 2 số, lô 3 số, lô xiên v.v... 

Và lời mời chào “Lode88xxx tiên phong trong lĩnh vực đánh đề trực tuyến với tỷ lệ ăn cao, vượt trội so với lô đề truyền thống. Nạp, rút cực nhanh và thuận tiện. Quản lý dễ dàng”. 

Trò chuyện với “đầu nậu” cung cấp thông tin trên, chúng tôi được hướng dẫn chỉ cần đăng ký, điền đầy đủ thông tin, chuyển tiền vào tài khoản của trang mạng này, thì nhu cầu đánh lô đề của mình sẽ được đáp ứng. “Ăn thua, giao dịch thế nào?”, tôi hỏi, “đầu nậu” này liền đáp “Dạ bên em giao dịch qua ngân hàng anh ạ! Nếu trúng bên em sẽ chuyển khoản cho anh”. 

Cũng theo “đầu nậu” trên, số tiền đánh cược của khách hàng không giới hạn, đồng thời dẫn dụ, nếu khách hàng đánh lô với 22 ngàn đồng (tương đương 1 “điểm” lô”) khi trúng sẽ thu về 80 ngàn đồng v.v...

Các đối tượng và tang vật trong một vụ đánh bạc qua Internet bị lực lượng Công an triệt phá. Ảnh: P.Thủy.

Nhằm hiểu rõ thêm những vấn đề có liên quan đến “thế giới ngầm” lô đề thời công nghệ hiện nay, chúng tôi đã thâm nhập và cận cảnh hình thức đánh bạc biến tướng dạng này khi tiếp xúc với P.T, một trong những “nhà cái” tầm trung ở Hà Nội. 

Theo P.T cho biết, nhằm rút ngắn thời gian giao dịch cũng như “né” sự kiểm soát của lực lượng chức năng, một số “mạng tổng”, “nhà cái” hay còn gọi là “đại lý” cấp trên với nhiều mắt xích - “thư ký” ghi lô đề đã sử dụng mạng Internet làm phương tiện hoạt động cho đường dây của mình. Số “nhà cái” này thường thiết lập ra các “mạng con” rồi sau đó phân cho các “thư ký” ghi lô đề cũng như các con bạc với số tiền chơi tương ứng. 

Cũng như cá độ bóng đá, để truy cập vào những trang mạng này, các “thư ký”, con bạc đều phải được “nhà cái” cung cấp cho một tài khoản kèm với mật khẩu.

Thông thường, “nhà cái” giao mạng cho các “thư ký” quy đổi mỗi “điểm” lô sẽ là 21.666 đồng. Còn “thư ký” nhận tiền cược với khách ra sao thì đó là do “thư ký” quyết định. Tuy nhiên, để hưởng thêm tiền chênh lệch, các “thư ký” đều nâng mỗi “điểm” lô lên 22 ngàn đồng hoặc 23 ngàn đồng. Thêm vào đó, càng có nhiều khách chơi, “thư ký” sẽ càng có nhiều tiền hoa hồng. 

Việc thanh toán tiền giữa “thư ký”, con bạc được giao mạng với “nhà cái” chủ yếu diễn ra một tuần/lần hoặc sớm hơn tùy theo giao kèo trước đó. Số tiền thắng – thua của các con bạc được thể hiện rõ trên giao diện các trang mạng này ngay sau khi có kết quả xổ số (cả hai miền Nam, Bắc).

Để chứng minh cho những lời nói của mình là có cơ sở, P.T đã cho tôi xem một tài khoản đang được nhóm P.T sử dụng. Khi truy cập vào đường link “ld789xxx” – trang mạng chuyên cung cấp dịch vụ lô đề, chúng tôi thấy “choáng” khi số tiền dư trong tài khoản này lên đến 300.000.000 VND. Cùng với đó là số tiền thắng thua từ ngày 3-10 đến 9-10. Đáng bàn hơn, trên giao diện trang web này còn mô tả khá chi tiết cách chơi, tỷ lệ ăn thua của lô thường, lô xiên v.v… 

Theo lý giải của P.T, để có được các trang mạng với số tiền tài khoản đi kèm, các “thư ký” cũng như dân chơi đều phải đặt cược một số tiền tương ứng hoặc có chữ “tín” với “nhà cái”. Qua đó, nhằm hạn chế “tai nạn” – bị các con bạc bùng tiền khi trượt lô đề. 

Tìm hiểu, chúng tôi cũng thấy rằng, hiện nay cũng có một số hội nhóm liên quan đến hình thức đánh bạc biến tướng lô – đề như: “Hội mê lô đề”, “Hội chơi lô đề”, “Hội những người thích đánh lô đề” v.v… được lập trên trang mạng xã hội. Với các trang mạng dạng này, những thông tin đại loại như: đưa ra các “cầu” lô – đề, những con số lô – đề sẽ ra trong ngày… thu hút nhiều “like” của người truy cập thường xuyên xuất hiện.

Giao diện trang mạng đánh bạc dưới hình thức lô đề do P.T cung cấp.

Điều dễ thấy, dù thủ đoạn, mánh lới có tinh vi đến đâu, thì như một quy luật “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, các đường dây, đối tượng phạm pháp đều bị lực lượng chức năng triệt phá, đưa ra nghiêm trị trước pháp luật. Và với các con bạc đang bị “thế giới ngầm” lô đề thời công nghệ cũng vậy, tất cả đều cũng sẽ bị phát hiện, bắt giữ. 

Điển hình mới đây, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an) đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và lô đề qua mạng internet trên địa bàn TP Hà Nội do Lê Thị Xuân, 36 tuổi, ở quận Ba Đình và Trần Thị Kim Thủy, 34 tuổi, ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) cầm đầu cùng một số đối tượng có liên quan. Tang vật thu giữ gồm nhiều phương tiện kỹ thuật cùng số tiền hơn 3 tỷ đồng. 

Trước đó, các đối tượng đã tổ chức cá cược lô đề trên trang mạng www.789xxx dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cũng như một số hình thức đánh bạc biến tướng khác.

Trần Huy
.
.
.