Rùng mình xem 2 thanh niên diễn lại hành vi tội ác với bé gái 13 tuổi

Thứ Ba, 07/06/2016, 11:17
Chỉ vì uất ức chuyện bé Trang chửi mình, trên đường đi nhậu về, Thực và Phóng phát hiện bé Trang nên đã ra tay sát hại sau đó cả hai dựng hiện trường giả một vụ tai nạn để nhằm đánh lừa cơ quan chức năng.


Ngày 7-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam khẩn cấp đối với Nông Văn Thực (21 tuổi, trú tại xã Cư Huê, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) và Nông Văn Phóng (18 tuổi, trú tại xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”. 

Nạn nhân trong vụ án này là em Nguyễn Thị Trang (13 tuổi, trú tại thôn 6B, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, là học sinh lớp 7 Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Krông Búk).

Đối tượng Nông Văn Phóng tại hiện trường vụ án.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, cả hai đối tượng khai nhận: Vào chiều 4-4-2016, sau khi đi nhậu về, Thực và Phóng đi từ hướng xã Ea Siên về huyện Ea Kar thì gặp em Trang đạp xe đi ngược chiều. Thực có nói với Phóng: “Con này bữa trước chửi tao, đánh cho nó chừa”. 

Sau đó, Thực quay xe đuổi theo Trang. Thực nhặt một cây gỗ đánh vào đầu Trang khiến em này té ngã. Thực lục túi áo lấy một điện thoại di động của em Trang bỏ vào túi quần mình. Sau đó, cả hai bế Trang vào lô cà phê gần đó. 

Đối tượng Nông Văn Thực đang thực hiện lại hành vi giết bé Trang tại hiện trường.

Lúc này, Thực nảy sinh ý định hiếp dâm em Trang nhưng do em Trang tỉnh dậy và kháng cự. Thực lấy cây gỗ đánh tiếp vào đầu nạn nhân nằm bất động. 

Thấy Trang đã tắt thở nên Thực không quan hệ tình dục nữa. Sau đó cả hai chở thi thể Trang đến khu vực bờ suối Ea Muých thuộc địa bàn thôn 6B, xã Ea Siên để dựng hiện trường giả một vụ tai nạn giao thông rồi cả hai bỏ đi về nhà.

Hai đối tượng thực nghiệm việc chở bé Trang đến bờ suối để dựng hiện trường giả vụ tai nạn.

Vụ việc đã khiến hàng nghìn người dân trong vùng theo dõi.

Được biết, Thực là đối tượng từng có một tiền án về tội cướp tài sản. Hiện vụ việc được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Văn Thành
.
.
.