Phát hiện cả tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc giữa thủ đô

Thứ Năm, 20/08/2015, 19:15
Công an và các cơ quan chức năng phát hiện một cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm và hai kho hàng chứa cả tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ giữa thủ đô Hà Nội.

Khoảng 15h ngày 20/8, Đội 6, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội phối hợp với tổ 1, Đoàn kiểm tra liên ngành 389 TP Hà Nội bất ngờ kiểm tra cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm, địa chỉ chợ Sấu, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức (Hà Nội) do Trần Thị Hiệu (31 tuổi) làm chủ.
Hàng chục mỹ phẩm không rõ nguồn gốc .

Tại đây lực lượng liên ngành đã thu giữ 10 thùng mỹ phẩm gồm: Dầu gội, sữa tắm, ủ tóc, bột đặp mặt, thuốc nhuộm tóc, tắm trắng, kem dưỡng da do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn xuất xứ.  Cùng thời điểm, tổ công tác liên ngành phát hiện tại hai kho hàng của Trần Thị Hiệu ở Đội 5, xã Cát Quế (Hoài Đức) còn chứa 1 tấn hàng mỹ phẩm các loại, trong đó phần lớn có xuất xứ từ Trung Quốc.

Lực lượng liên ngành kiểm đếm, niêm phong số mỹ phẩm.

Theo Hiệu khai, toàn bộ số hàng hóa trên được thu mua tại nhiều nơi như: Chợ Đồng Xuân, Móng Cái (Quảng Ninh), Lạng Sơn, sau đó mang về đóng thùng bán buôn cho các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ ở huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ… Tối cùng ngày lực lượng chức năng đã niêm phong toàn bộ số mỹ phẩm, lập hồ sơ xử lý hàng hóa nhập lậu theo quy định của pháp luật.

M.Hiền
.
.
.