Nóng bỏng buôn lậu trên tuyến giao thông Hà Tĩnh

Thứ Hai, 22/12/2014, 10:05
Từ nhiều năm nay, khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, đặc biệt là trên QL8A và QL1A đi qua tỉnh Hà Tĩnh luôn là điểm nóng về tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và trộm cắp, cướp giật trên tuyến giao thông, đặc biệt là vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, với sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh nói chung và lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) nói riêng, tình trạng gian lận thương mại, buôn lậu ở địa bàn giảm hẳn so với trước đây.

Đại tá Võ Trọng Hùng, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Mặc dù tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn đã phần nào được ngăn chặn nhưng chúng tôi xác định đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Chỉ cần các lực lượng chức năng lơ là thì sẽ lại bùng phát”.

Trong những ngày đầu tháng 12/2014, lực lượng CSGT liên tục phát hiện bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng. Điển hình là ngày 11/12, lực lượng CSGT phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường số 2 thu giữ 451 chai rượu ngoại nhập lậu, do lái xe Dương Văn Bình trú tại thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) điều khiển. Ngày 18/12, tại km 550, quốc lộ 1A (thuộc địa bàn xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh), tổ tuần tra kiểm soát giao thông phát hiện 2 xe ôtô chạy hướng Bắc - Nam có nhiều nghi vấn. Dừng xe kiểm tra, tổ công tác phát hiện 2 chiếc xe này đang vận chuyển một lượng lớn hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc không có giấy tờ hợp lệ.

Lực lượng CSGT và QLTT Hà Tĩnh phát hiện một vụ vận chuyển rượu ngoại nhập lậu.

Số hàng hoá gồm 84 cuộn chăn, 920 cuộn quần áo, 800 đôi giầy số. Cũng theo Đại tá Võ Trọng Hùng, cuối năm thuốc lá là loại hàng lậu xâm nhập vào nội địa nhiều nhất. Các đối tượng buôn lậu cất giấu hàng vào xe tải hoặc ngụy trang trong các thùng hàng giấu trong xe khách. Ngày 14/11, lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh cũng phát hiện, tạm giữ xe ôtô khách BKS: 37B-00.315 chạy tuyến Nghệ An - Đà Nẵng vận chuyển 620 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 Trung Quốc không có giấy tờ hợp lệ. Chủ số hàng trên là Nguyễn Thị Lan, trú tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên -  Huế...

 Đại tá Võ Trọng Hùng – Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an Hà Tĩnh cho biết: Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn với tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông, đặc biệt là các đối tượng buôn lậu và gian lận thương mại, đơn vị đã tăng cường lực lượng, đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Công an tỉnh như: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Hải quan, Bộ đội Biên phòng và Quản lý thị trường triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để ngăn chặn.

Với quyết tâm cao nhất, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã và đang sát cánh cùng các lực lượng chức năng khác ngăn chặn tình trạng gian lận thương mại, buôn lậu và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm khác, góp phần giữ ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đình Vũ
.
.
.