Mỹ lại doạ đánh thuế "khủng" lên thêm 267 tỷ USD hàng Trung Quốc

Thứ Bảy, 08/09/2018, 09:11
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng áp thuế lên thêm 267 tỷ USD hàng nhập từ Trung Quốc, bên cạnh kế hoạch đánh thuế 200 tỷ USD hiện tại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7-9 cho biết ông đã chuẩn bị đánh thuế bổ sung trị giá 267 tỷ USD lên hàng hóa Trung Quốc. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh dư luận đang chờ đợi quyết định cuối cùng của ông Trump về kế hoạch áp thuế 200 tỷ USD với hàng hóa Trung Quốc mà ông đưa ra trước đo, RT đưa tin.

Mỹ bất ngờ doạ đánh thuế "khủng" lên thêm 267 tỷ USD hàng Trung Quốc.

"Thuế nhập khẩu lên 200 tỷ USD hàng Trung Quốc sẽ được triển khai rất sớm thôi, tùy tình hình”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với báo giới trên chuyên cơ Air Force One. “Tôi ghét phải làm điều này, nhưng tôi thậm chí sẽ đánh thuế thêm 267 tỷ USD nữa nếu cần”.

Ngày 6-9 là hạn chót Chính phủ Mỹ lấy ý kiến người dân về kế hoạch áp thuế lên 200 tỷ USD hàng Trung Quốc. Mức thuế 25% này sẽ áp dụng với nhiều loại sản phẩm từ điện tử cho tới các mặt hàng cơ khí hay thậm chí cả xe đạp, găng tay bóng chày.

Trên lý thuyết, việc này sẽ mở đường cho ông Trump công bố áp thuế ngay ngày 7-9 (giờ Washington). Dù vậy, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra, do Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ “vẫn đang trong quá trình xử lý”.

Nếu toàn bộ những lời đe dọa về tăng thuế của Tổng thống Trump trở thành sự thực, tổng giá trị hàng nhập khẩu Trung Quốc phải chịu thuế cao hơn khi vào Mỹ lên đến 517 tỷ USD, tức gần như tất cả hàng Trung Quốc vào Mỹ sẽ phải chịu thuế khổng lồ.

Năm ngoái, Mỹ nhập khẩu 506 tỷ USD hàng hoá từ Trung Quốc, trong khi xuất khẩu sang nước này khoảng 230 tỷ USD hàng hoá. Hiện Washington đã áp thuế cao lên 50 tỷ USD hàng hoá Trung Quốc.

Ngay sau tuyên bố của ông Trump, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nói nước này cam kết đáp trả nếu Mỹ tiếp tục đánh thuế cao lên hàng hoá Trung Quốc, nhắc lại chủ trương cứng rắn của Bắc Kinh trong xung đột thương mại dù cuộc chiến đang ảnh hưởng ngày càng nhiều đến nền kinh tế của họ.

Thiện Minh
.
.
.