Đà Nẵng: Biển xâm thực, người nuôi tôm mất tiền tỷ

Thứ Tư, 20/12/2006, 08:48

Gần 3 tháng cơn bão số 6 đi qua người nuôi trồng thủy sản và nghề nuôi tôm giống phường Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, vẫn còn lao đao. Ấy vậy mà hơn 10 ngày nay, biển lại xâm thực, nuốt chửng 12 trại tôm giống ven biển tại tổ 26 và tiếp tục đe dọa đến hàng chục trại tôm khác. Người nuôi tôm nguy cơ mất trắng hàng chục tỷ đồng....

Chủ của hàng chục trại tôm ở các tổ 25, 26, 29, 30 tại phường Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, đang đầu tắt mặt tối, đánh vật với sóng biển để giành lại từng mét đất và những hồ tôm giống.

"Mỗi ngày biển lấn vào gần cả mét, nhìn sóng biển cứ lôi đi những hồ tôm biết bao nhiêu công sức và tiền của gầy dựng mà cũng đành bó tay...!", ông Trần Công Dũng, tổ trưởng tổ 26, phường Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng đã ngao ngán cho biết.

Trung tá Trần Đức Thành, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 244 cho biết: "Đồn 244 bắt đầu đóng tại khu vực này từ tháng 7/2006. Ban đầu khoảng cách từ cổng đồn ra đến mép biển là 200m gồm rừng thông chắn gió với trên 200 cây thông 30 năm tuổi và bờ cát. Nhưng từ sau bão số 6, biển đã lấn sâu trên 70m đất, lôi xuống biển hầu như toàn bộ rừng thông và một phần con đường nhựa dẫn vào đồn.

Gần 10 ngày nay, tình trạng xâm thực của biển đã diễn biến hết sức phức tạp, hiện Đồn chúng tôi đo được kể từ tâm điểm cũ đến cổng đồn thì biển đã xâm thực, lấn sâu đến 150m. Và đã xoá sạch toàn bộ con đường nhựa dẫn vào đồn, hiện cổng đồn cũng đã bị sóng đánh sụp và đang khắc phục sửa chữa”...

Ông Trần Phước Huấn, Phó Chủ tịch UBND phường Hoà Hiệp Bắc cho biết thêm: Độ dài biển xâm thực hiện chúng tôi đo được là 400m và biển đã lấn vào chỗ sâu nhất là 150m và chỗ cạn nhất cũng đã hơn 100m. Trên toàn phường có 42 trại tôm giống thì hiện đã có 12 trại bị biển xâm thực hầu như là xoá sạch hoàn toàn.

Nhanh chóng có biện pháp ngăn chặn tình trạng biển xâm thực sâu vào đất liền, bảo vệ tài sản và tính mạng của hàng trăm hộ dân ven biển... là yêu cầu cần kíp hiện nay của các cấp chính quyền và mong mỏi của người dân phường Hòa Hiệp Bắc.

Hiện UBND phường cũng đang kiến nghị với thành phố nhanh chóng có biện pháp xử lý và hỗ trợ khắc phục, đồng thời đề nghị cho xây dựng kè chắn sóng tại đây để ngăn sóng lấn sâu vào đất liền, bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân

Hoài Thu
.
.
.