Trung Quốc mạnh tay ngăn chặn chứng nghiện trò chơi trực tuyến ở trẻ em

Thứ Sáu, 03/09/2021, 19:07

Ngày 3/9, JD.com, trang thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc vừa có hành động gây tranh cãi khi cho biết sẽ ngừng bán hàng loạt trò chơi điện tử (game), với nguyên nhân được cho là xuất phát từ những áp lực đến từ chính phủ nước này.

Danh sách các game có khả năng cao là sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi trang thương mại điện tử khổng lồ này lên tới 86 game. Điều đáng chú ý là trong số này có cả các tựa game đình đám và đã trở nên quen thuộc đối với không ít các game thủ Việt Nam như Super Mario Maker 2, FIFA21, The Last of Us Part 2, toàn bộ loạt Call of Duty và toàn bộ loạt Grand Theft Auto.

Được biết, động thái trên diễn ra sau một tuyên bố đến từ cơ quan quản lý Báo chí và Xuất bản Quốc gia Trung Quốc (NPPA) phát đi hôm 1/9. Tuyên bố này nhấn mạnh rằng bắt đầu từ tuần này, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi ở nước này sẽ chỉ được phép chơi trò chơi trực tuyến không quá 90 phút vào các ngày trong tuần và 3 giờ vào cuối tuần. Các nhà chức trách cho biết, những hạn chế được đưa ra nhằm góp phần ngăn chặn chứng nghiện trò chơi trực tuyến ở trẻ em.

JD.com cũng cho biết sẽ loại bỏ bất kỳ trò chơi điện tử nào vi phạm hiến pháp hoặc luật an ninh quốc gia Trung Quốc.

Trung Quốc mạnh tay ngăn chặn chứng nghiện trò chơi trực tuyến ở trẻ em -0
Từ ngày 1/9, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi ở Trung Quốc sẽ chỉ được phép chơi trò chơi trực tuyến không quá 90 phút vào các ngày trong tuần và 3 giờ vào cuối tuần.

Trong những năm gần đây, chứng nghiện trò chơi điện tử ở trẻ em đã trở thành một trong những mối lo ngại lớn của chính phủ Trung Quốc, do vậy không quá ngạc nhiên khi ngày càng có nhiều động thái mạnh tay được đưa ra đối với trò chơi điện tử.

Tại cuộc họp báo ngày 30/8, phát ngôn viên NPPA nói rằng, các quy định nghiêm ngặt mới này là để đáp ứng các khiếu nại từ phụ huynh. "Nhiều phụ huynh cho hay, thanh thiếu niên nghiện trò chơi trực tuyến ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học tập, đến sức khỏe thể chất và tinh thần, dẫn đến một loạt các vấn đề xã hội, khiến nhiều phụ huynh đau đầu", đại diện NPPA cho biết, đồng thời nhấn mạnh chính sách bắt buộc người dùng phải đăng ký tên thật của mình với các nhà cung cấp game.

Trong nhiều năm qua, Bắc Kinh cũng siết chặt hơn đối với các hoạt động nhập khẩu game và các thiết bị chơi game vào lãnh thổ Trung Quốc. Cảnh sát tỉnh Quảng Đông đã bắt giữ 54 nhà nhập khẩu vào tháng 4, tịch thu 78 triệu NDT (11,9 triệu USD) máy chơi game nhập lậu do Nintendo, Sony và Microsoft sản xuất, theo Cục chống buôn lậu quốc gia. Tổng giá trị hàng hóa mà các nghi phạm buôn lậu kể từ năm 2018 là 3,38 tỷ NDT, với tiền thuế lên tới 389 triệu NDTt.

Nguyễn Trung Thành (Theo SCMP)
.
.
.