Công nghiệp ICT có thể tăng trưởng gấp 2-3 lần tốc độ tăng trưởng GDP

Thứ Hai, 18/10/2021, 08:15

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết, quý III/2021 là khoảng thời gian biến thể Delta bùng phát mạnh tại nhiều địa phương, các doanh nghiệp bưu chính VNPost và Viettel Post đã nỗ lực duy trì hoạt động logistics, chuyển phát hàng hóa thiết yếu trong điều kiện các hãng vận tải, xe ôm công nghệ bị đình trệ hoạt động vì COVID-19.

Bộ TT&TT cũng đã phối hợp cùng Bộ Y tế chỉ đạo hoàn thành lắp đặt hệ thống khám chữa bệnh từ xa cho 328 cơ sở y tế tuyến huyện tại 47 tỉnh, thành phố, đảm bảo 100% các trung tâm tuyến huyện được kết nối với các bệnh viện Trung ương, góp phần xóa nhòa giới hạn giữa các tuyến, xử lý các ca bệnh khó.

Đặc biệt, chỉ trong một thời gian ngắn, Bộ TT&TT đã tập trung nguồn lực chỉ đạo thiết lập Trung tâm chỉ huy và kiểm tra trực tuyến công tác phòng, chống dịch ngay tại phòng làm việc của Thủ tướng đến 2.594 điểm cầu tại xã, phường ở 19 tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Sau đó hệ thống đã được kết nối tới gần 11.000 xã, phường trong cả nước phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng.

Trong lĩnh vực an toàn an ninh mạng, Việt Nam đã đạt được những bước tiến vượt bậc, đạt vị trí thứ 25/194 quốc gia, vùng lãnh thổ (xếp hạng GCI năm 2020 của ITU) về chỉ số an toàn thông tin toàn cầu, tăng 25 bậc trong vòng 2 năm.

Ngành Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) được dự báo có thể đạt được mục tiêu tốc độ tăng trưởng gấp 2-3 lần tốc độ tăng trưởng GDP trong năm 2021. Đặc biệt, Bộ TT&TT đã phối hợp với Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU tổ chức thành công Hội nghị và Triển lãm Thế giới số 2021 theo hình thức trực tuyến, trên nền tảng số do Việt Nam xây dựng. Đây là sự kiện ICT lớn nhất thế giới, cũng là lần thứ 2 liên tiếp Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện này với sự tham gia của gần 2.500 đại biểu đến từ 159 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Hùng Quân
.
.
.